Kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Ninh Giang

05/12/2020 11:17

Sau 5 ngày khám tuyển, huyện Ninh Giang đã có trên 300 thanh niên đạt sức khoẻ nhập ngũ.


Đại tá Nguyễn Huy Thăng. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển tại huyện Ninh Giang

Chiều 4.12,  đoàn công tác do đại tá Nguyễn Huy Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh dẫn đầu kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 tại huyện Ninh Giang.

Năm nay, việc khám tuyển được tổ chức tại Ban CHQS huyện. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ngay từ những ngày đầu các thanh niên được lệnh gọi khám đã có mặt đông đủ. Cán bộ chủ chốt các cơ sở đều đến nơi khám để nắm bắt tình hình, động viên thanh niên.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tổ chức các đoàn khám đủ thành phần, có năng lực chuyên môn; trang thiết bị khám tuyển đầy đủ, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh; khám tuyển nhanh gọn, kết luận chính xác, công khai.

 Sau 5 ngày khám tuyển cho 17 trong tổng số 20 xã đã có trên 300 thanh niên đạt sức khoẻ, trong đó loại 1 chiếm trên 40%, loại 2 trên 39%, còn lại là sức khoẻ loại 3; hơn 80% có trình độ THPT trở lên, trình độ đại học, cao đẳng chiếm trên 10%. 

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị huyện Ninh Giang phát huy kết quả đã đạt được trong công tác tuyển quân, quyết tâm bằng mọi biện pháp không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị, đạo đức nhập ngũ. Tuyển người nào chắc người đó, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ dự phòng khi giao quân.

QUANG THÚY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Ninh Giang