Kim Thành gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện

18/09/2020 17:00

​Sáng 18.9, Huyện ủy Kim Thành tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (20.9.1945- 20.9.2020).


Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Ngày 20.9.1945, tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, Chi bộ Đảng đầu tiên tiền thân của Đảng bộ huyện Kim Thành ngày nay được thành lập.

Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành và qua 25 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện đã phát triển được trên 6.000 đảng viên, sinh hoạt ở 44 tổ chức cơ sở đảng.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện Kim Thành có hơn 2.710 người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh; hàng nghìn người trở thành thương binh, bệnh binh. Toàn huyện có 312 mẹ  được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện cùng với 4 xã Lai Vu, Đại Đức, Cộng Hoà, Kim Xuyên và 3 cá nhân vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang, Đảng bộ huyện Kim Thành đã lãnh đạo nhân dân trong huyện triển khai thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đạt được thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 56,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh, còn 1,7%. 

Trên địa bàn huyện hiện có 3 khu công nghiệp, 3 cụm doanh nghiệp và 16 điểm công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy từ 74,8% -100%. Tiểu thủ công nghiệp phát triển khá đa dạng. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thuỷ sản năm 2020 ước đạt 155 triệu đồng.

 Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả.

ĐOÀN LỢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kim Thành gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện