Kinh Môn khẩn trương thay đổi phương thức quản lý phù hợp với mô hình mới

25/09/2019 14:46

Sáng 25.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chia thành 2 tổ tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (thứ 2 từ phải) và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Kinh Môn

Tổ do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm tổ trưởng TXCT huyện Kinh Môn. Tổ do đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm tổ trưởng TXCT huyện Bình Giang.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo kỳ họp Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 21.10 đến 21.11, xem xét thông qua 11 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến vào 8 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác.

Đại diện cử tri các huyện mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh tới Quốc hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội.

Sau khi tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ĐBQH đã giải trình, làm rõ một số nội dung, vấn đề cử tri nêu.

Về ý kiến cử tri đề nghị hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các địa phương khi Kinh Môn đã được công nhận là thị xã…, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cho biết đây là nhiệm vụ, yêu cầu cần thiết và tỉnh sẽ quan tâm trong điều kiện nguồn thu ngân sách tỉnh phù hợp.

Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát trực tiếp tại sông Sặt (Bình Giang)

Về đề nghị xây dựng cầu An Thái mới do cầu cũ đã xuống cấp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết công trình này đã được đưa vào kế hoạch trong 5 năm tới. Đồng chí giao một số ngành tiếp thu, nghiên cứu một số đề nghị của cử tri về tăng mức hỗ trợ BHYT cho người dân bị bệnh tâm thần phân liệt; chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh đồng thời, kiêm nhiệm…

Nhân dịp Kinh Môn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trở thành thị xã từ 1.11.2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị chính quyền các cấp trong huyện khẩn trương thay đổi phương thức hoạt động, quản lý phù hợp với mô hình mới; chủ động quan tâm thực hiện tốt các vấn đề về quản lý, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; sớm quy hoạch chi tiết tuyến đường từ cầu Mây, cầu Triều để đáp ứng yêu cầu phát triển…

Tại huyện Bình Giang, tiếp thu ý kiến cử tri nêu về tình trạng ô nhiễm trên sông Sặt, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ có ý kiến với UBND tỉnh đề nghị với các địa phương liên quan có những biện pháp để bảo vệ dòng sông.

Trả lời ý kiến cử tri quan tâm về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đồng chí Phạm Xuân Thăng khẳng định tầm quan trọng và cần thiết của việc sáp nhập, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả, giảm sự cồng kềnh trong tổ chức bộ máy...

Về quan tâm của cử tri đến một số nội dung liên quan đến tình hình Biển Đông, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri quan điểm nhất quán của Đảng và các biện pháp của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo…

THU MINH - HÀ NGA

(0) Bình luận
Kinh Môn khẩn trương thay đổi phương thức quản lý phù hợp với mô hình mới