Long Xuyên xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh

19/03/2020 11:51

Với phương châm "Đủ, gọn, hợp lý, đáp ứng yêu cầu trong cả thời bình và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu", xã Long Xuyên (Bình Giang) đã thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh.


 Lực lượng dân quân xã Long Xuyên tham gia huấn luyện năm 2020

Anh Lê Văn Dương ở thôn Bá Thủy vừa được bổ sung vào lực lượng dân quân năm thứ nhất của xã. Mặc dù đang ở độ tuổi lao động nhưng khi được chọn, anh không ngần ngại. Nhiều trường hợp khác ở Long Xuyên khi được Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, thôn, xóm tổ chức tuyên truyền, vận động cũng đã hiểu và tự nguyện tham gia lực lượng dân quân.

Nhiều năm trước việc huy động thanh niên, công dân trong độ tuổi tham gia dân quân ở Long Xuyên gặp nhiều khó khăn do hầu hết đều đi làm tại các doanh nghiệp, làm thợ xây, thi công công trình... Việc quản lý, nắm nguồn chưa đầy đủ, chặt chẽ dẫn tới sót, lọt...

Khắc phục khó khăn này, những năm gần đây, cơ quan quân sự xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, thống kê những trường hợp trong độ tuổi tham gia xét tuyển.

Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp. UBND, Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, phân công rõ trách nhiệm tới từng cơ quan, ban, ngành. Ngoài thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với lực lượng theo đúng quy định, Long Xuyên còn bố trí thêm một phần kinh phí hỗ trợ lực lượng dân quân trong quá trình tham gia huấn luyện, hội thi, hội thao, những trường hợp khó khăn đột xuất...

Cách làm này đã động viên tinh thần các chiến sĩ, tạo động lực để họ thực hiện tốt nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các buổi, đợt huấn luyện...

Anh Phạm Văn Có, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Long Xuyên cho biết hằng năm, Ban CHQS xã xác định rõ chỉ tiêu, thành phần, biện pháp, kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân; làm tốt công tác nắm nguồn, kịp thời kết nạp những đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn, ưu tiên những người thường xuyên có mặt tại địa phương.

Ban CHQS xã tổ chức thâm nhập, phúc tra, có kế hoạch dự phòng thay thế, điều chỉnh quân số trước khi phát lệnh động viên, huấn luyện. Nhờ vậy, lực lượng dân quân xã được xây dựng đủ cơ cấu, đúng thành phần quy định, đáp ứng yêu cầu động viên khi có tình huống xảy ra. Biên chế lực lượng dân quân của địa phương luôn bảo đảm đạt 1,4% số dân.

Trong công tác huấn luyện, bên cạnh việc thực hiện tốt chỉ lệnh, hướng dẫn của Ban CHQS huyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng", xã Long Xuyên còn tăng cường huấn luyện thực hành sát với nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn.

Hằng năm, trước khi bước vào mùa huấn luyện, Đảng ủy, UBND xã đều tổ chức kiểm tra việc soạn giáo án, phương pháp, nội dung huấn luyện của đội ngũ giáo viên cũng như thao trường, bãi tập, mô hình học cụ.

Quá trình huấn luyện, Đảng ủy, Ban CHQS xã đều tổ chức thăm hỏi, động viên chiến sĩ. Kết thúc mỗi đợt huấn luyện, địa phương đều trích một phần kinh phí để khen thưởng, động viên kịp thời những đồng chí có thành tích tốt. 5 năm trở lại đây, quân số tham gia huấn luyện hằng năm của xã luôn đạt từ 80 - 90%; 100% đạt yêu cầu khi kiểm tra, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi.

Với những kết quả đạt được trong xây dựng lực lượng dân quân, nhiều năm qua, xã Long Xuyên luôn được huyện Bình Giang đánh giá cao.

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Long Xuyên xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh