Nắm chắc tình hình, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân

03/11/2020 17:18

Ban Dân vận các cấp phải là đầu mối nắm chắc những vấn đề mới phát sinh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp 

Chiều 3.11, Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu ghi nhận những kết quả các cơ quan đã đạt được trong chương trình phối hợp. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác tham mưu, giải quyết hiệu quả những vấn đề mới phát sinh có liên quan đến công tác dân vận. Nội dung chương trình phối hợp cần được thực hiện đồng bộ, bám sát các chỉ thị, nghị quyết gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Ban Dân vận các cấp phải là đầu mối nắm chắc tình hình, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, những vấn đề mới phát sinh trong nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở. Tham mưu thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân, doanh nghiệp...

Giai đoạn 2016 - 2020, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Bộ CHQS và Công an tỉnh đã thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp. Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị, xuất bản hàng nghìn cuốn tài liệu về nội dung công tác dân vận và công tác dân vận chính quyền. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 40 tổ, đội công tác, triển khai hàng trăm lượt kiểm tra, bám sát địa bàn, phối hợp với các ban, ngành tiến hành vận động nhân dân không tụ tập đông người, không có hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng công an tham mưu, phối hợp giải quyết 63 vụ việc khiếu kiện liên quan đến đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; tiếp xúc, vận động trên 386 lượt chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo động viên quần chúng, tín đồ chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các đơn vị lực lượng vũ trang với nhiều mô hình hay, cách làm tốt như mô hình “Đơn vị dân vận tốt", phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”...

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp.

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắm chắc tình hình, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân