Nam Sách cần phát huy các lợi thế, tạo đột phá về phát triển đô thị

26/01/2021 15:53

Sáng 26.1, Huyện ủy Nam Sách tổ chức triển khai nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2021.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Sách

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền huyện đã chủ động, tích cực, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội.

Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện cần tiếp tục duy trì, phát huy sự đoàn kết, thống nhất, nhất là trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo sức mạnh tổng hợp, động lực cho sự phát triển của địa phương. Lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, xác định rõ nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Phát huy các lợi thế của huyện, nhất là 1 trong 4 đô thị vệ tinh của TP Hải Dương, một số trục giao thông phát triển đô thị, công nghiệp, lợi thế và kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất cây rau màu. Trong đó, cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án xung quanh thị trấn và đường giao thông mới đưa vào sử dụng, triển khai khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình để tạo sự phát triển bứt phá; đẩy mạnh quy hoạch các vùng sản xuất rau màu tập trung. Làm tốt hơn công tác cán bộ; phân cấp cho cơ sở. Đồng chí yêu cầu huyện quan tâm hơn tới công tác cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp. Khắc phục có hiệu quả tồn tại, hạn chế đã nêu, trong đó lưu ý biện pháp giải quyết các vụ việc, đơn thư, tố cáo kéo dài của nhân dân...

Trước nhiều khó khăn, năm 2020, huyện Nam Sách tiếp tục phát triển, các lĩnh lực quan trọng đều tăng so với năm 2019. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 9.998 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch năm, tăng 11,9%. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành: nông nghiệp thu gần 1.574 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 4,1%; công nghiệp, xây dựng, giao thông (do huyện quản lý) thu 531 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 16,4%; dịch vụ thu hơn 1.811 tỷ đồng, tăng 6,5%. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng...

Tại hội nghị, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nam Sách được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, danh hiệu "Lao động xuất sắc" cho 9 tập thể và bằng khen cho 5 tập thể, 14 cá nhân.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Sách cần phát huy các lợi thế, tạo đột phá về phát triển đô thị