Nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân

28/10/2017 21:00

Sáng 28.10, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an); Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương và 165 đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Vũ Văn Sơn đánh giá cao kết quả Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở tích cực nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, làm cho hội viên nhận thức đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách và áp dụng vào cuộc sống.

Các cấp Hội Luật gia cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đơn vị, thường xuyên phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên của MTTQ tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.


Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trao bức trướng của Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam cho Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh

Hội Luật gia các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, đẩy lùi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý ngoài luồng với động cơ không trong sáng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; duy trì và phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong công tác hỗ trợ pháp lý, hòa giải ở cơ sở, giải quyết các mâu thuẫn nổi cộm, góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Chăm lo xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác hội trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam tặng Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển". Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 25 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí.

HẠNH DUYÊN

(0) Bình luận
Nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân