Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị

12/02/2020 18:08

​Chiều 12.2, Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao Huân chương Lao động hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chủ động nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia góp ý vào các báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả "Năm dân vận khéo 2020" với trọng tâm là xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và nông thôn mới nâng cao.

Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp cần lựa chọn các việc thiết thực, cụ thể, phù hợp với cơ quan, địa phương mình để thực hiện. Tăng cường giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là giám sát thực hiện trách nhiệm công vụ, tinh thần, ý thức kỷ luật, thái độ phục vụ ở các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân... 


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh có chuyển biến tích cực. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc "Năm dân vận chính quyền", tập trung giải quyết các công việc liên quan đến cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban Dân vận các cấp chủ động phối hợp trong tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; trao bằng khen của Tỉnh ủy cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2019.

NGỌC HÙNG - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị