Nâng cao năng lực cán bộ qua hội thi, hội thao

01/09/2020 16:33

Thông qua các hội thi, hội thao, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tạo cơ hội để cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng nâng cao năng lực, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.


Phần thi chạy 100 m chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan tại Hội thi phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức

Tại Hội thi phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức dịp cuối tháng 7, trung úy chuyên nghiệp Tiêu Văn Nghĩa, Ban CHQS huyện Thanh Hà giành giải nhất phần thi thực hành chạy vượt vật cản huấn luyện thể lực. Anh Nghĩa cho biết tham gia hội thi là dịp để anh cùng các chiến sĩ khác trong đơn vị có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Anh Nghĩa xác định không chỉ khi đi thi mà trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cần sử dụng thuần thục các trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn để sẵn sàng tham gia ứng phó với mọi tình huống trong thực tiễn cuộc sống.

Phần thi lý thuyết hiểu biết cơ bản về công tác phòng cháy tại Hội thi phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức

Tác phong chững chạc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hình ảnh, video clip và sử dụng thành thạo phương pháp giảng dạy tích cực, đại úy Nguyễn Văn Hiếu, trợ lý chính trị, Ban CHQS huyện Tứ Kỳ đã xứng đáng đoạt giải nhất tại Hội thi giảng dạy chính trị năm 2020 diễn ra trong 2 ngày 29- 30.7.  Bài giảng “Biển đảo Việt Nam và bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay” được anh Hiếu chuẩn bị công phu, khoa học, sát với đối tượng người học. Qua đó, giúp người học hiểu đúng vị trí, tầm quan trọng, tiềm năng và lợi thế của biển đảo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay. Theo anh Hiếu, để thực hiện tốt nội dung thi cũng như lên lớp giảng cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị, trước hết người cán bộ giáo dục chính trị cần chuẩn bị tốt giáo án. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả của giờ giảng. Người giảng phải tích cực rèn luyện kỹ năng sư phạm, xác định đúng mục đích, yêu cầu và những kiến thức trọng tâm cần truyền đạt, kết hợp phương pháp trình bày rõ ràng, cụ thể để lôi cuốn người học.

Thượng tá Nguyễn Quang Trường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tứ Kỳ cho biết xác định hội thi, hội thao là dịp đánh giá toàn diện công tác huấn luyện, rèn luyện của đơn vị, cũng như tạo cơ hội cho cán bộ, chiến sĩ học hỏi, nâng cao trình độ, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức, lựa chọn lực lượng tham gia, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng huấn luyện viên. Ban CHQS huyện đã đầu tư thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai huấn luyện một cách nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời các huấn luyện viên, vận động viên có thành tích trong hội thi, hội thao. Với cách làm này, Ban CHQS Tứ Kỳ là đơn vị tiêu biểu, luôn đạt thành tích cao trong nhiều hội thi do cấp trên tổ chức. 

Phần thi thực hành chạy vượt vật cản huấn luyện thể lực của các thí sinh tại Hội thi phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức

Đối với Ban CHQS TP Chí Linh, hội thi, hội thao còn là dịp để mỗi đơn vị, cá nhân khẳng định mình. Ban CHQS thành phố đã lựa chọn lực lượng tham gia, xây dựng kế hoạch ôn luyện khoa học, chặt chẽ cho mỗi hội thi, hội thao. Đơn vị tổ chức các cuộc thi thử có đánh giá, rút kinh nghiệm để mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thi, hội thao chủ động, tự tin trong mọi tình huống. Tại Hội thi phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và Hội thi giảng dạy chính trị năm2020 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, Ban CHQS TP Chí Linh đều đoạt giải nhì toàn đoàn.

Theo đại tá Nguyễn Văn Nhường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, với quan điểm luyện đi đôi với thi, thời gian qua Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm chất lượng hội thi, hội thao. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức các hội thi, hội thao như thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi, thủ kho quân khí giỏi, hội thao thể dục thể thao quốc phòng, hội thao kỹ, chiến thuật tăng thiết giáp... Riêng năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức 7hội thi, hội thao ở hầu hết các lĩnh vực. Nhiều hội thi mang tính tổng hợp, nhiều nội dung song các đơn vị, cá nhân tham gia đều chủ động thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt các phần thi.

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nâng cao năng lực cán bộ qua hội thi, hội thao