Người dân xã Gia Lương kiến nghị nhiều vấn đề về giao thông

28/08/2019 16:43

Sáng 28.8, tại UBND xã Gia Lương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc Lê Văn Tuấn tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trong xã.


Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân

Có 30 lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc tại buổi đối thoại. Nhiều ý kiến đề nghị Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đào trả hệ thống mương tiêu nước và đắp đường như đã cam kết với người dân thôn Xuân Trình; người dân chưa nhận được tiền đền bù về việc thu hồi đất nhỏ lẻ của dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi qua xã; nâng cấp một số đoạn đường 39H bị xuống cấp. Người dân đề nghị UBND huyện cần kiến nghị với UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí, xi măng để xây dựng nông thôn mới nâng cao; xử lý các tổ chức, cá nhân hút bùn, cát trái phép trên sông Đồng Tràng; hỗ trợ kinh phí trùng tu di tích đình Trình Xá xuống cấp…


Ông Phạm Văn Khuê ở thôn Thành Lập kiến nghị xử lý dứt điểm các cá nhân hút bùn trái phép trên sông Đồng Tràng

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc cùng các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Gia Lương đã giải đáp, làm rõ nhiều kiến nghị của người dân theo thẩm quyền, đồng thời tiếp thu và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

THẾ ANH 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân xã Gia Lương kiến nghị nhiều vấn đề về giao thông