Nhanh chóng quy tập hài cốt liệt sĩ Tiêu Văn Đảm

02/07/2020 20:31

Sáng  2.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Tiêu Văn Đảm.

Liệt sĩ Tiêu Văn Đảm sinh năm 1930, quê ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế (Thanh Hà), hy sinh ngày 8.1.1950. 

Tại hội nghị ở thôn Nhân Lư, ông Nguyễn Văn Ấp và một số nhân chứng cho biết năm 1950 khi địch đi càn tại xã Cẩm Chế, ông Tiêu Văn Đảm cùng một số người dân trú tại căn hầm bí mật ở đống Bến E, thôn Nhân Lư thì bị địch phát hiện và bắn bị thương. Sau đó chúng mang ông đi chôn sống tại căn hầm bí mật. Ông Ấp và các nhân chứng khẳng định phần mộ của liệt sĩ Tiêu Văn Đảm vẫn nằm tại đống Bến E có diện tích khoảng 100 m2, gồm một phần đường của xóm Phú Cường và một phần vườn nhà ông Ấp.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh, xử lý thông tin để sớm quy tập hài cốt của liệt sĩ Tiêu Văn Đảm về nghĩa trang liệt sĩ.

PHONG VÂN

(0) Bình luận
Nhanh chóng quy tập hài cốt liệt sĩ Tiêu Văn Đảm