Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9.11

07/11/2019 15:03

Các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9.11.


Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại phường Trần Phú (TP Hải Dương)

Sáng 7.11, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh  Hải Dương phối hợp với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật phường Trần Phú (TP Hải Dương) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và truyền thông trợ giúp pháp lý cho gần 100 cán bộ, đảng viên, nhân dân trong phường. Nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin; tư vấn, giải đáp các câu hỏi về pháp luật của nhân dân...

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức 60 đợt trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật.

* Từ ngày 11.10 đến 11.11, Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh) tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp tại trụ sở của trung tâm hoặc tư vấn qua điện thoại, thư điện tử...

* Huyện Gia Lộc treo trên 200 khẩu hiệu, băng rôn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trong huyện, UBND các xã, thị trấn. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền là: "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật". "Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân"...

HÀ NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9.11