Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

29/04/2020 09:53

Từ ngày 24-28.4, Hội Cựu chiến binh nhiều địa phương đã tặng quà các cựu chiến binh tiêu biểu tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Hội Cựu chiến binh thị xã Kinh Môn thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Xuân Sênh ở phường Duy Tân       

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã chuyển hơn 100 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng các hội viên CCB tiêu biểu tham gia 3 chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Từ ngày 24-28.4, Hội CCB nhiều địa phương đã tặng quà các CCB tiêu biểu tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Tiêu biểu như Hội CCB huyện Tứ Kỳ tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng 115 suất quà tổng trị giá 43 triệu đồng. Hội CCB huyện Cẩm Giàng tặng 8 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng), Hội CCB các xã, thị trấn trong huyện tặng 34 suất tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Hội CCB huyện Thanh Miện cũng tặng quà trị giá 250.000 đồng/người cho 125 CCB tiêu biểu. Hội CCB huyện Nam Sách tặng 50 suất quà tổng trị giá 10 triệu đồng.

Huyện Bình Giang đã treo gần 100 băng rôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, cổng chào, trung tâm các xã, thị trấn... UBND các xã, thị trấn kiểm tra, tháo dỡ các pano, áp phích, quảng cáo hết thời hạn, nội dung không phù hợp, cũ nát, gây mất mỹ quan. 

Đài Phát thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường phát sóng các chương trình tuyên truyền về 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hội CCB thị xã Kinh Môn vừa tổ chức đến thăm, tặng quà các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Xuân Sênh (phường Duy Tân, từng tham gia Chiến dịch Huế-Đà Nẵng), Hoàng Minh Câu (phường Hiệp An, từng tham gia cả 3 Chiến dịch Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng và Hồ Chí Minh); các  CCB Nguyễn Huy Phồn (phường Phạm Thái), Nguyễn Tố Bảo (phường Phú Thứ), đều từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, Hội CCB thị xã cũng tặng quà và chuyển tặng 115 suất quà với tổng trị giá 18,4 triệu đồng đến các CCB từng tham gia 3 chiến dịch ở các xã, phường.

Trung tâm Văn hóa - thông tin - thể thao TP Hải Dương treo từ 20-25 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2020) và Quốc tế lao động 1.5, tại các tuyến phố chính, cắm 200 hồng kỳ ở các cửa ngõ vào thành phố, các khu đô thị và trên các dải phân cách một số tuyến đường. 

Trung tâm hướng dẫn tất cả các xã, phường tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh của các thôn, khu dân cư. Đơn vị thiết kế maket để trình chiếu hình ảnh tuyên truyền trên hệ thống bảng LED điện tử ở đường Thanh Niên và Quảng trường Độc Lập. Các câu lạc bộ thể thao quy mô nhỏ tại các thôn, khu dân cư được tổ chức giao lưu nhưng phải bảo đảm quy định phòng chống dịch Covid-19. Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày 30.4 và 1.5.

Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện Nam Sách đã thay hơn 30 m2 pano mới, treo 20 khẩu hiệu, 5 băng rôn tại một số trục đường chính của thị trấn Nam Sách. Tổ chức tuyên truyền trực quan ở màn hình LED đặt tại trung tâm và bảng điện tử ở 2 cổng chào của huyện; cải tạo vườn hoa, khuôn viên trụ sở làm việc của Huyện ủy, UBND huyện...

PV-NGUYỄN HẬU

(0) Bình luận
Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước