Những điển hình tiên tiến làm theo gương Bác: Bài cuối: Thống Nhất làm theo Bác

19/05/2020 16:12

Với phương châm học và làm theo Bác từ những việc gần gũi, thường ngày, xã Thống Nhất (Gia Lộc) đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

>> > Bài 1: Hạt nhân đoàn kết xây dựng quê hương  ​
>>>
Bài 2: Cô hiệu trưởng tận tâm
>>> Bài 3: Nghĩa An đột phá để vươn lên
>>> Bài 4: Cựu chiến binh hết lòng vì việc chung
>>>  Bài 5: Người lãnh đạo tâm huyết với ngành giao thông vận tải

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ “Cắt tóc tình nguyện” của Đoàn Thanh niên xã Thống Nhất đã tổ chức được gần 10 buổi cắt tóc miễn phí cho hơn 300 lượt người

Vì dân phục vụ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ...". Với tinh thần ấy, năm 2019, Đoàn Thanh niên xã Thống Nhất ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Cắt tóc tình nguyện”. Đây là phần việc cụ thể mà Đoàn xã đăng ký với Đảng ủy nhằm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 15 thanh niên đang làm nghề cắt tóc trên địa bàn tham gia CLB. Định kỳ mỗi tháng, các thành viên tổ chức 1 buổi cắt tóc miễn phí tại 1 thôn. Người được cắt tóc miễn phí là thành viên các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, người trên 75 tuổi. Những người già yếu, đi lại khó khăn, thành viên CLB sẽ đến tận nhà phục vụ. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, CLB “Cắt tóc tình nguyện” của Đoàn Thanh niên xã Thống Nhất đã tổ chức được gần 10 buổi cắt tóc miễn phí cho hơn 300 lượt người. 

Trước đó, năm 2018, Đoàn Thanh niên xã cũng đứng ra đảm nhận tuyến đường thanh niên tự quản tại khu trung tâm xã dài hơn 500 m. Ngoài duy trì dọn vệ sinh vào chiều thứ 6 hằng tuần, Đoàn Thanh niên còn trồng hoa, cây xanh hai bên đường, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân xung quanh giữ vệ sinh, không vứt rác bừa bãi, không bày bán hàng dưới lòng đường...

Không chỉ Đoàn Thanh niên mà các đoàn thể chính trị-xã hội của địa phương cũng đều có những việc làm cụ thể thiết thực để học và làm theo Bác. Hội Cựu chiến binh có mô hình “Hàng cây tri ân”; Hội Phụ nữ có “Đường hoa tự quản”; Hội Nông dân có mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”…

Phát huy quyền làm chủ của dân

Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Học và làm theo lời Bác, Đảng ủy xã Thống Nhất luôn bám sát các nội dung đột phá đã được tỉnh, huyện lựa chọn, đồng thời lựa chọn khâu đột phá riêng trong thực hiện Chỉ thị 05, gắn với nhiệm vụ tại địa phương. Địa phương từng đặt mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm 2018. Nhưng ngay đầu năm 2017 xã đã lựa chọn đột phá là về đích trước kế hoạch. Đảng ủy xã đã đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung mọi nguồn lực, tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Với những tiêu chí cần nguồn kinh phí lớn, Thống Nhất bổ sung quy hoạch đất phù hợp để đấu giá; chủ động giải quyết đất dôi dư, xen kẹp nhằm tăng nguồn thu, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện và đóng góp của người dân để thực hiện. Xã đã quy hoạch được 2 điểm khu dân cư với tổng diện tích hơn 2.000 m2, thu gần 5 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất. Xã cũng vận động nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới… Nhờ đó, đến cuối năm 2017 Thống Nhất đã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với kế hoạch. Xã đang chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng gần 6.000 m2 đất ở khu dân cư Đồng Bí để tạo nguồn thu tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện công việc đột phá về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, giai đoạn 2016 - 2020 theo Đề án 01 của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Thống Nhất đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở xã, thôn theo hướng một người đảm nhiệm từ 2-3 chức danh. Nhờ sự đồng lòng, nhất trí của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, xã đã giảm 8 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 21 người hoạt động không chuyên trách ở thôn. 100% các thôn thực hiện bí thư kiêm trưởng thôn. Hiện 1 thôn chỉ còn 4 người kiêm 7chức danh...

Tháng 6.2019, xã Thống Nhất thực hiện sáp nhập 2 thôn Cẩm Cầu và Cẩm Đới thành Quỳnh Huê. Tại các cuộc họp triển khai lấy ý kiến người dân của hai thôn, một số cử tri bày tỏ ý kiến băn khoăn, chưa đồng tình vì sau sáp nhập lại phải xây dựng hương ước, quy ước mới; công tác cán bộ xáo trộn, một số công trình đang triển khai sẽ dang dở... Để tạo đồng thuận, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án sáp nhập thôn của xã đến từng gia đình tuyên truyền, phân tích rõ những lợi ích của việc thực hiện đề án. Các đồng chí đang là cán bộ thôn, đảng viên cũng đến từng gia đình, gặp gỡ vận động, phân tích để người dân hiểu đúng chủ trương. Không lâu sau, nhân dân các thôn đã đồng tình nhất trí cao. Sau khi được thành lập, thôn Quỳnh Huê bắt tay ngay vào xây dựng nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông nông thôn... Kinh phí xây dựng các công trình trên đều do nhân dân đóng góp. 

Đồng chí Phạm Văn Hát, Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất cho biết: “Để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, Đảng ủy xã đã chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ đăng ký, cam kết thực hiện các nội dung nêu gương cụ thể. Các chi bộ xác định công việc đột phá, chọn vấn đề, những phần việc thiết thực, cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhờ đó, diện mạo nông thôn xã ngày càng khởi sắc, đời sống người dân không ngừng nâng cao. Năm 2019, xã Thống Nhất vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị05. Đảng bộ xã nhiều năm liền được Huyện ủy Gia Lộc tặng giấy khen hoàn xuất sắc nhiệm vụ.

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những điển hình tiên tiến làm theo gương Bác: Bài cuối: Thống Nhất làm theo Bác