Phát động đợt thi đua cao điểm "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng" 

29/07/2020 16:10

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm và khai mạc Hội thi giảng dạy chính trị năm 2020.

Lực lượng vũ trang tỉnh ký giao ước thi đua

Sáng 29.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và khai mạc Hội thi giảng dạy chính trị năm 2020.

Từ ngày 1.8 đến kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu 100% số cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm vóc vĩ đại về giá trị lịch sử của sự kiện Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đóng góp vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thi đua nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. 100% số cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh có công trình chào mừng hoặc có sáng kiến, giải pháp công tác mới, hiệu quả, được thực hiện trong thời gian tổ chức đợt thi đua cao điểm. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch...

Tham gia Hội thi giảng dạy chính trị năm 2020 có hơn 30 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Các thí sinh tham gia 3 phần thi: chuẩn bị bài giảng, thực hành bài giảng và thi kiến thức chung. Hội thi sẽ bế mạc, rút kinh nghiệm vào ngày 30.7.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát động đợt thi đua cao điểm "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng"