Phát động đợt thi đua cao điểm với mục tiêu 4 nhất

02/03/2020 18:09

Ngày 2.3, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tổ chức quán triệt mệnh lệnh huấn luyện năm 2020.


 Các xã, thị trấn ở huyện Gia Lộc và các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện ký giao ước thi đua

Các đơn vị, địa phương đã nêu rõ mục đích công tác huấn luyện, đồng thời yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cấp xác định rõ huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức huấn luyện nghiêm túc, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí thiết bị, duy trì nghiêm chế độ chính quy trong huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị thực hiện đúng 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp và phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; không ngừng đổi mới nội dung, phư­ơng pháp, phát huy dân chủ trong huấn luyện. Tăng cường huấn luyện dã ngoại, nâng cao sức cơ động trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật. Bảo đảm 100% số cán bộ được huấn luyện theo phân cấp, phấn đấu trên 70% số cán bộ huấn luyện đạt khá, giỏi; hoàn thành 100% chỉ tiêu đã đề ra. 

Ngày 1.3 hằng năm các đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện. Tuy nhiên năm nay để phòng chống dịch Covid - 19 nên các đơn vị không tổ chức lễ ra quân. Kết thúc quán triệt mệnh lệnh huấn luyện, các đơn vị, địa phương đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 và đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng với mục tiêu 4 nhất: nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất". Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 2.3 đến hết ngày 15.6.2020.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát động đợt thi đua cao điểm với mục tiêu 4 nhất