Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam

21/12/2019 06:49

Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh luôn là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham quan mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Cách đây vừa tròn 75 năm, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22.12.1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). 

Ngay sau ngày thành lập, 17 giờ ngày 25.12.1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ đột nhập vào đồn Phai Khắt và 7 giờ sáng hôm sau 26.12.1944 đột nhập đồn Nà Ngần.

Cả hai trận thắng lợi đã mở đầu truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu của quân đội ta suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Từ đó, ngày 22.12.1944, ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được lấy làm ngày thành lập QĐND Việt Nam.

75 năm qua, QĐND Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh. Đội quân vũ trang cách mạng đã cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đánh thắng giặc Pháp, giặc Mỹ xâm lược với những chiến công vang dội địa cầu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.          

Trong sự nghiệp đổi mới,  mặc dù phải chịu nhiều tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, song QĐND Việt Nam luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng của đội quân cách mạng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. 

Cùng với sự trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng, ngày 27.3.1947, Tỉnh đội Hải Dương (nay là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) được thành lập. Từ đó đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 3, của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân trong tỉnh đã tham gia chiến đấu và phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 13.681 trận lớn nhỏ, tiêu diệt, làm bị thương hơn 75.000 tên địch; phá huỷ hàng trăm đầu máy, toa xe lửa, xe quân sự, thu hồi hàng tấn quân trang, quân dụng… làm nên “Tiếng sấm đường 5”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, quân và dân tỉnh ta đã tích cực lao động, hăng hái sản xuất, chi viện kịp thời sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Phối hợp với các lực lượng tham gia chiến đấu 2.636 trận, bắn rơi 83 máy bay Mỹ (riêng LLVT tỉnh bắn rơi 13 chiếc), góp phần bảo vệ Thủ đô Hà Nội và làm thất bại chiến tranh phá hoại ra miền Bắc của không quân Mỹ. 


Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên luyện tập, tích cực tham gia hội thi, hội thao nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tỉnh Hải Dương có gần 4 vạn liệt sĩ, trên 23.000 thương binh, bệnh binh và hàng chục nghìn người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Với những chiến công và thành tích vẻ vang, LLVT tỉnh và 12 huyện, thị xã, thành phố; 68xã,  phường, thị trấn; 1 đơn vị tự vệ cùng 41 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân; hơn 4.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát huy truyền thống của QĐND Việt Nam trong thời kỳ mới, LLVT tỉnh luôn là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Hiện nay, lực lượng thường trực được sắp xếp đủ theo biên chế, trong đó gần 90% có trình độ đại học, cao đẳng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên của tỉnh được xây dựng với phương châm “số lượng hợp lý, chất lượng cao”, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”.

Lực lượng dự bị động viên sắp xếp, biên chế đủ 100% số chỉ tiêu các đầu mối đơn vị, sẵn sàng động viên bổ sung cho lực lượng thường trực. Hằng năm, 100% số cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện theo phân cấp, trong đó trên 70% đạt khá, giỏi; hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. 

Năm 2019, tỉnh ta tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, đồng thời chỉ đạo huyện Gia Lộc, TP Hải Dương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVT tỉnh đã đóng góp tích cực vào xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”. 

Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, Đảng bộ, quân và dân Hải Dương sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đặc biệt, tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ngày càng vững chắc. 

LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, quân đội, Đảng bộ và LLVT Hải Dương anh hùng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để LLVT tỉnh thực sự là lực lượng nòng cốt, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. 

Đại tá NGUYỄN HUY THĂNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

(0) Bình luận
Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam