Quân đội chủ động phòng chống dịch

20/08/2020 20:29

Chiều 20.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó trước diễn biến mới của dịch Covid -19.


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Hải Dương

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, Thượng tướng Trần Đơn đã thông tin về tình hình dịch bệnh trên cả nước đồng thời nhận định thời gian tới, dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch xâm nhập các đơn vị quân đội rất cao. Để tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng đề nghị toàn quân triển khai quyết liệt, đồng bộ việc rà soát, khai báo y tế các trường hợp đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7.2020 và các địa điểm nguy cơ lây nhiễm theo thông báo khẩn của Bộ Y tế. Các đơn vị vừa chống dịch, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong quân đội. Tăng cường truyền thông để mọi quân nhân chấp hành các quy định và biện pháp phòng chống dịch. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát, chốt chặn trên tuyến biên giới, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép. Các đơn vị rà soát, củng cố, triển khai các khu cách ly do quân đội quản lý. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt công tác hậu cần, giữ vững ổn định đời sống bộ đội. Tăng cường nghiên cứu về thuốc điều trị, thuốc dự phòng, vaccine và các biện pháp để phòng chống Covid-19 hiệu quả hơn...

Từ khi xuất hiện ổ dịch tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã khẩn trương rà soát các trường hợp liên quan, cách ly các trường hợp F1, F2 theo quy định. Hiện 100% số quân nhân liên quan đến ổ dịch ở Đà Nẵng đã hết thời gian cách ly. Toàn tỉnh hiện có hơn 800 cán bộ, chiến sĩ đã cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động thông minh, chiếm trên 90% quân số. Từ ngày 14.8, 100% số cán bộ, chiến sĩ đều trực sẵn sàng chống dịch; đã huy động hơn 200 người tham gia 60 chốt phòng chống dịch tại các địa phương. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp bổ sung thuốc men, vật tư phòng chống dịch cho tỉnh...

PV

(0) Bình luận
Quân đội chủ động phòng chống dịch