Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Kỳ họp thứ 8

15/10/2019 10:33

Thông tin này được Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sáng 15.10.


Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Sáng 15.10, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã giới thiệu tới lãnh đạo các cơ quan báo chí một số nội dung chính của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 21.10 tới.

​Theo ông Phúc, kỳ họp này tăng từ 2,5 ngày lên 3 ngày chất vấn với 4 bộ trưởng. Do là kỳ họp cuối năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn. Phương thức vẫn là "hỏi nhanh - đáp gọn", hạn chế hiện tượng dùng quyền tranh luận để "chen luận" (không tranh luận mà chen vào để hỏi nhiều vấn đề).

Tại Kỳ họp này, Quốc hội cũng dành thời gian cuối kỳ cho công tác nhân sự. Ngày 14.10, Bộ Chính trị đã quyết định phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang là Bộ trưởng bộ này.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm bộ trưởng là chức danh do Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định sẽ làm bí thư Khánh Hòa - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Nguyễn Khắc Định được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đối với Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Do vậy, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình nhân sự mới để Quốc hội bầu người thay ông Định.

Đối với vị trí Bộ trưởng Y tế, Quốc hội sẽ phê chuẩn nhân sự do Thủ tướng Chính phủ trình.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định sẽ làm bí thư Khánh Hòa - Ảnh 2.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Kỳ họp thứ 8