Sơ kết 5 năm “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

06/05/2020 15:59

Sáng 6.5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 - 2020.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 - 2020

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ  tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự. 

5 năm qua, ngành hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cơ quan hậu cần quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên và lãnh đạo địa phương trong mua sắm quân trang dân quân tự vệ, dự bị động viên, vật tư phục vụ cho huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; quản lý, khai thác tốt cơ sở vật chất, tài chính...

Nhiều giải pháp tăng gia sản xuất, cải thiện chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ được triển khai.

Ngành hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh đã thu hoạch hơn 540 tấn rau, củ, quả; thu lãi dịch vụ hơn 3 tỷ đồng. Các đơn vị đã trích từ nguồn thu tăng gia sản xuất đưa thêm vào bữa ăn bình quân 2.000-3.000 đồng/người/ngày. Công tác quân nhu được bảo đảm đầy đủ. Quân y các đơn vị phối hợp với cán bộ, nhân viên trạm y tế trực tiếp khám sức khoẻ cộng đồng cho 3.550 lượt người; phối hợp với các đơn vị, địa phương khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 2.742 người, tặng 115 suất quà với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng cho các đối tượng chính sách trong tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới cơ quan hậu cần quân sự các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp thực hiện tốt 3 nội dung của phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Lựa chọn những công việc đột phá, tạo điểm nhấn trong thực hiện phong trào. Tiếp tục lồng ghép phong trào với việc đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Vận dụng sáng tạo cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

Nhân dịp này có 2 tập thể, 2 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bằng khen; 4 tập thể, 7 cá nhân được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen về thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 – 2020.

HV

(0) Bình luận
Sơ kết 5 năm “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”