Tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương phải bố trí lãnh đạo ứng trực phòng chống dịch kể cả ngày nghỉ

28/03/2020 11:31

Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khi đi kiểm tra một số chợ dân sinh, nhà hàng ở TP Hải Dương, huyện Gia Lộc về việc chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Cuối (Gia Lộc)

Sáng sớm 28.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương kiểm tra tại một số chợ dân sinh, nhà hàng ở TP Hải Dương, huyện Gia Lộc về việc chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.

Kiểm tra một số tuyến phố có nhiều cửa hàng, dịch vụ thường tập trung đông người tại các địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các chủ cửa hàng hợp tác với chính quyền, chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tạm dừng hoạt động kinh doanh.

Biểu dương các địa phương đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cho nhân dân, tiểu thương, kịp thời bố trí lực lượng chức năng chốt ở các khu vực cổng chợ dân sinh để đo thân nhiệt, nhắc nhở khách vào chợ sát khuẩn tay, ghi sổ theo dõi người ra, vào chợ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các phường, xã sát sao hơn nữa trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân phòng chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra công tác ứng trực của lực lượng Công an huyện Gia Lộc

Lưu ý trong 2 tuần tới là rất quan trọng để quyết định diễn biến dịch tại nước ta, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, các ngành chức năng nâng cao mức độ ứng trực, tăng cường lực lượng ứng trực trong cả những ngày nghỉ, theo dõi sát và hướng dẫn chi tiết đối với số người đang thực hiện cách ly tại nhà, cập nhật, báo cáo thông tin kịp thời với ban chỉ đạo các cấp... 

Kiểm tra công tác ứng trực tại Công an huyện Gia Lộc và Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển biểu dương lực lượng công an thời gian qua đã nêu cao trách nhiệm, phối hợp kịp thời bằng tinh thần "đến từng ngõ, gõ từng nhà", tập trung rà soát, tổng hợp các trường hợp liên quan đến dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị lực lượng công an tiếp tục phát huy cao vai trò nòng cốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Tùy theo tình hình, lực lượng công an cần bổ sung quân số, chế độ trực cao hơn theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Thanh Bình (TP Hải Dương)

Phối hợp, hỗ trợ hiệu quả chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu, xây dựng phương án tập dượt nếu phải cách ly một thôn, khu dân cư, một khu phố hoặc địa bàn, khu vực rộng hơn.

Quan tâm hỗ trợ trang thiết bị bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ làm nhiệm vụ trực tiếp như bảo đảm an toàn giao thông, công an khu vực. Chuẩn bị khu cách ly riêng phòng trường hợp có cán bộ, chiến sĩ phải cách ly…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành thông báo yêu cầu tất cả các đơn vị, địa phương, cơ quan phải bố trí cán bộ lãnh đạo ứng trực phòng chống dịch kể cả trong ngày nghỉ.

LINH AN

(0) Bình luận
Tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương phải bố trí lãnh đạo ứng trực phòng chống dịch kể cả ngày nghỉ