Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả

08/06/2020 21:15

Với tinh thần đoàn kết, không ngại khó, ngại khổ, tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Phòng Tham mưu đã đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh.


Cán bộ, đảng viên Chi bộ Binh chủng tổ chức dò tìm, hủy nổ quả bom còn tồn sót sau chiến tranh tại huyện Nam Sách tháng 4.2020

Phòng Tham mưu là cơ quan trung tâm của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh. Đảng bộ phòng có 217 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ. Nhiều chi bộ ở các địa bàn khác nhau như Nam Sách, Cẩm Giàng... nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chuyên môn gặp không ít khó khăn. Với tinh thần đoàn kết, không ngại khó, ngại khổ, tập thể cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ đã đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã xác định việc cần làm ngay là nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá về kỷ luật, huấn luyện; cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của cán bộ, nhân viên. Chuyển biến rõ nét nhất là công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Năm 2019, Phòng Tham mưu đã tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Cuộc diễn tập diễn ra ở quy mô hai cấp (huyện, tỉnh), thành phần, số lượng người tham gia lớn nhất từ trước tới nay. Cuộc diễn tập có nhiều điểm mới như ứng dụng công nghệ, đưa bản đồ 3D vào diễn tập, tạo được các hiệu ứng sát thực tế, tiết kiệm thời gian và kinh phí so với xây dựng sa bàn truyền thống. Với vai trò là cơ quan thường trực, Phòng Tham mưu đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt cuộc diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được cấp trên đánh giá cao...

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ những năm gần đây mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song Đảng ủy Phòng Tham mưu đã lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh những biện pháp, giải pháp linh động, phù hợp. Nhờ đó, công tác tuyển quân hằng năm luôn bảo đảm chỉ tiêu số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, tỷ lệ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có trình độ đại học, cao đẳng luôn đứng ở tốp đầu của Quân khu 3.  

Thượng tá Đinh Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết thực hiện đột phá về nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của cán bộ, nhân viên, Đảng ủy phòng đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, gắn việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong nhận và hoàn thành những nhiệm vụ khó. Tiêu biểu như năm 2019, khi phường Nhị Châu (TP Hải Dương) phát hiện một lượng lớn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, các cán bộ, đảng viên Chi bộ Binh chủng không quản ngại khó khăn, dầm mình trong mưa rét nhiều ngày để dò tìm, hủy nổ an toàn 250 quả bom bi…

Hằng năm, trên 80% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Phòng Tham mưu luôn đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tỉnh ủy tặng bằng khen. Năm 2017, Đảng bộ được Tỉnh ủy tặng cờ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Từ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ được nâng lên. Qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng-quân sự địa phương. 

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả