Thị ủy Kinh Môn dâng hoa kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên

24/10/2020 10:10

Ngày 23.10.1945, trước yêu cầu mới cần có sự lãnh đạo của Đảng, tại thôn Hán Xuyên, xã Thất Hùng (nay là phường Thất Hùng), Chi bộ Đảng đầu tiên của thị xã được thành lập.


Đoàn cán bộ lãnh đạo thị xã Kinh Môn thăm nhà bia tại khu dân cư Hán Xuyên, phường Thất Hùng 

Ngày 23.10, Thị ủy Kinh Môn tổ chức dâng hoa và thăm nhà bia tại khu dân cư Hán Xuyên, phường Thất Hùng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của thị xã, tiền thân của Đảng bộ thị xã Kinh Môn ngày nay (23.10.1945- 23.10.2020).

Cách đây 75 năm, ngày 23.10.1945, trước yêu cầu mới cần có sự lãnh đạo của Đảng, tại thôn Hán Xuyên, xã Thất Hùng (nay là phường Thất Hùng), Chi bộ Đảng đầu tiên của thị xã được thành lập có 6 đảng viên, đồng chí Nguyễn Văn Trù giữ chức Bí thư. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, phong trào cách mạng ở Kinh Môn có bước phát triển mạnh mẽ. Tháng 2.1946, Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lâm thời gồm 5 đồng chí. Cuối tháng 6.1946, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lâm thời mở rộng họp tại thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, bầu ra Ban Chấp hành, đồng chí Dương Trọng Dần giữ chức Bí thư Huyện ủy. Chỉ sau 1 năm thành lập, huyện đã kết nạp được 100 đảng viên.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, từ chỗ chỉ có 6 đảng viên, đến nay Đảng bộ thị xã có 8.269 đảng viên sinh hoạt ở 62 tổ chức cơ sở đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Kinh Môn đã được nâng cấp lên thị xã, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

NGUYỄN HẬU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị ủy Kinh Môn dâng hoa kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên