Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

02/02/2020 21:52

Tối 2.2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020).


Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới dự.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Quyến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh; đại diện lực lượng vũ trang và người dân trong tỉnh...

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng và tri ân các lãnh đạo tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đọc diễn văn kỷ niệm

Diễn văn ôn lại quá trình ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự ra đời của Đảng là mốc son lịch sử chói lọi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta và là bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam, mở ra thời đại mới trong lịch sử đất nước. 90 năm qua, Đảng đã lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo nhân dân ta kế thừa, nối tiếp sự nghiệp dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha ông, giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại, khắc ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng chói lọi trong thế kỷ 20. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam đoàn kết đứng lên giành thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân; anh dũng, quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập và đã giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử sau gần 35 năm đổi mới, đưa vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Khắc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm

Diễn văn cũng nêu khái quát quá trình hình thành và những đóng góp của Đảng bộ tỉnh trong suốt chiều dài lịch sử. Nhấn mạnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tự hào và khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân của tỉnh phát huy thắng lợi và truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt hơn những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh cùng nhau đoàn kết, hăng hái thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng tỉnh Hải Dương giàu mạnh, văn minh, phấn đấu để Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2035, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... (xem bài điễn văn kỷ niệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy).


Đồng chí Lưu Thu Liên, đảng viên Đảng bộ Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Khắc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mong muốn Đảng bộ tỉnh thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, đủ tâm, đủ tầm, đủ trí tuệ và bản lĩnh để lãnh đạo tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy đề ra, xây dựng Hải Dương anh hùng ngày càng phát triển bền vững...

Đồng chí Lưu Thu Liên, đảng viên Đảng bộ Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đại diện cho hơn 23.000 đảng viên trẻ của tỉnh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường hòa bình, dưới lá cờ Đảng quang vinh. Với lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, đồng chí hứa sẽ luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; không ngừng rèn đức, luyện tài, chủ động, tích cực chiếm lĩnh tri thức, khoa học - công nghệ góp phần xây dựng quê hương, đất nước...


Chương trình nghệ thuật chào mừng với màn sử thi “Sáng mãi niềm tin”, tái hiện những mốc son lịch sử trên chặng đường vẻ vang 90 năm của Đảng

Ngay sau buổi lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng với màn sử thi “Sáng mãi niềm tin”, tái hiện những mốc son lịch sử trên chặng đường vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm của Đảng bộ tỉnh và ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu. Chương trình do Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Nhà hát Chèo Hải Dương, Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và Nghệ sĩ Ưu tú Minh Phương tổ chức, biểu diễn.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng