Tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu bảo đảm an toàn phòng dịch

27/08/2020 12:16

Các chùa, cơ sở tự viện vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho nhân dân.


Đại đức Thích Thanh Vĩnh, trụ trì chùa Linh Thông tặng trứng cho nhân dân phường Quang Trung

Đó là yêu cầu của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh gửi  Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố, các chùa và cơ sở tự viện về việc tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

Theo đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện, các tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy tinh thần thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác chống dịch của các cấp giáo hội thời gian qua. Không tổ chức các nghi lễ tập trung đông người. Thực hiện tiếp nhận danh sách đăng ký cầu siêu qua tin nhắn Facebook, Zalo của chùa hoặc hình thức tiếp nhận phù hợp; giải thích cho đồng bào phật tử hiểu và tin tưởng vào sự cầu nguyện của các trụ xứ tăng ni.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh kêu gọi tăng ni, phật tử thể hiện tinh thần tri ân, báo hiếu trong mùa Vu lan bằng việc ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Trước đó, ngày 24.8, thượng tọa Thích Thanh Dũng, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, đại đức Thích Thanh Vĩnh, trụ trì chùa Linh Thông (TP Hải Dương) đã tặng 13.000 quả trứng, trị giá gần 40 triệu đồng cho 3 phường và một số người nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP Hải Dương. 

HÀ NGA

(0) Bình luận
Tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu bảo đảm an toàn phòng dịch