TP Hải Dương, Gia Lộc phải kích hoạt phương án sẵn sàng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16 

07/08/2020 18:47

Huyện Gia Lộc và TP Hải Dương phải kích hoạt phương án sẵn sàng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp 

Chiều 7.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan triển khai một số nhiệm vụ đột xuất về phòng chống dịch Covid-19, sau khi Hải Dương ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 số 751.

Sau khi nghe báo cáo tình hình xử lý ca bệnh, công tác rà soát, cách ly, truy vết của các ngành chức năng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã xử lý kịp thời, phù hợp, thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Căn cứ theo tình hình thực tế, đồng chí yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị sẵn sàng phương án tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân trong trường hợp xảy ra tình huống xấu. Sở Y tế cần có phương án hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bệnh nhân trong trường hợp cần thiết.

Huyện Gia Lộc có trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 751 trong 2 ngày nên cần nâng mức cảnh báo, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu xảy ra; tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp về y tế, truy vết.

Yêu cầu huyện Gia Lộc và TP Hải Dương phải kích hoạt phương án sẵn sàng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội. Lực lượng công an phải đẩy mạnh, sát sao trong công tác truy vết, bảo đảm không để lọt đối tượng thuộc diện cách ly theo quy định. Căn cứ tình hình thực tiễn, ngành y tế cần tiếp tục tham mưu các công việc cần thiết trong thời gian tới; quan tâm đề xuất việc bảo đảm ăn uống cho cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà của họ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh; chủ động sớm về nguồn lực để mua sắm vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch.

Để bảo đảm kỳ thi THPT sắp tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Hải Dương và huyện Gia Lộc chậm nhất trong sáng 8.8 phải có danh sách các trường hợp F1, F2 để ngành giáo dục có phương án xử lý trong trường hợp có thí sinh dự thi liên quan.  

Trưa 5.8, anh N.M.Đ. (sinh năm 1975, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vào khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 16 giờ ngày 6.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính lần 1 đối với anh Đ. Tối 6.8, anh Đ. đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương theo dõi, điều trị. Theo lịch trình di chuyển và tiếp xúc của anh Đ. có liên quan đến nhiều người dân Hải Dương, chủ yếu ở TP Hải Dương và huyện Gia Lộc. 

PV

(0) Bình luận
TP Hải Dương, Gia Lộc phải kích hoạt phương án sẵn sàng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16