Trường Quân sự tỉnh kỷ niệm 50 năm thành lập

02/04/2018 09:14

Sáng 1.4, Trường Quân sự tỉnh tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1.4.1968-1.4.2018).

Lãnh đạo Quân khu 3 trao bức trướng của Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu cho Trường Quân sự tỉnh 

Tiền thân của nhà trường là Tiểu đoàn 17 thuộc Tỉnh đội Hải Hưng, năm 1997 đổi tên  thành Trường Quân sự (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhà trường đã huấn luyện, đào tạo được hơn 11.000 học viên, bổ sung kịp thời cho các chiến trường. Từ năm 1997 đến nay, nhà trường đổi mới toàn diện cả về nội dung, hình thức và phương pháp giảng dạy, tổ chức huấn luyện, đào tạo được gần 12.000 cán bộ, đào tạo 246 chiến sĩ tạo nguồn cán bộ cơ sở và hơn 468 chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 cho 13.378 lượt người; phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các địa phương bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho gần 14.241 lượt người, tham gia giáo dục quốc phòng - an ninh cho trên 12.000 sinh viên đại học, cao đẳng trong tỉnh...

50 năm qua, Trường Quân sự tỉnh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và được tặng nhiều phần thưởng cao quý.

HÀ VY

(0) Bình luận
Trường Quân sự tỉnh kỷ niệm 50 năm thành lập