Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 2 mẹ ở Gia Lộc

30/08/2019 15:05

Sáng 30.8, UBND xã Thống Nhất (Gia Lộc) tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Dẻo (sinh năm 1906, mất năm 1960) ở thôn Trung.


Lãnh đạo xã Thống Nhất trao danh hiệu cho thân nhân mẹ Nguyễn Thị Dẻo

Mẹ Dẻo có 3 người con thì 2 người là liệt sĩ. Đó là ông Phạm Văn Lạng (sinh năm 1940, hy sinh ngày 10.12.1969) và bà Phạm Thị Sếnh (sinh năm 1930, hy sinh ngày 14.2.1953).

Đến nay, xã Thống Nhất có 18 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Dịp này, xã Thống Kênh (cùng huyện Gia Lộc) đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Phạm Thị Nhớn (sinh năm 1917). Mẹ Nhớn có 2 con trai là liệt sĩ. Đó là liệt sĩ Phạm Văn Chấm (sinh năm 1937, hy sinh ngày 27.10.1967) và liệt sĩ Phạm Văn Thủy (sinh năm 1939, hy sinh ngày 19.5.1969). Xã có tổng số 15 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

MINH QUANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 2 mẹ ở Gia Lộc