Tứ Kỳ gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên

01/12/2020 18:29

Ngày 1.12.1945, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Tứ Kỳ được thành lập ở phố An Phòng gồm 3 đảng viên do đồng chí Phạm Nguyên Lương làm Bí thư.


Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Tứ Kỳ

Sáng 1.12, Huyện ủy Tứ Kỳ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (1.12.1945 - 1.12.2020). 

Ngày 1.12.1945, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, trực tiếp là Tỉnh uỷ Hải Dương, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được thành lập ở phố An Phòng (nay là thôn An Giang, xã Quang Phục) gồm 3 đảng viên do đồng chí Phạm Nguyên Lương làm Bí thư. Ngay sau khi thành lập, chi bộ đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp củng cố và lãnh đạo phong trào cách mạng trong huyện. 

Ngày 24.4.1946, đồng chí Nguyễn Chương, thay mặt Xứ uỷ Bắc Kỳ đã triệu tập cuộc họp toàn thể đảng viên tại nhà đồng chí Lã Văn Quỳnh (ở thôn La Tỉnh, nay là khu La Tỉnh Bắc, thị trấn Tứ Kỳ) thành lập Đảng bộ huyện Tứ Kỳ với 4 chi bộ. 


Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt kỷ niệm kỷ niệm

Qua 75 năm, với 25 kỳ Đại hội, đến nay, Đảng bộ huyện có 43 tổ chức cơ sở đảng với 7.502 đảng viên, trong đó 4.601 đảng viên đã được tặng Huy hiệu Đảng. 

Phát huy truyền thống, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân trong huyện triển khai thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đạt được thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả. Thời gian tới, huyện thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như giữ vững ổn định từ cơ sở, tập trung phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tứ Kỳ gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên