Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Mạnh Hiển dự Ngày hội Đại đoàn kết thôn Kim Húc

10/11/2020 17:17

Chiều 10.11, thôn Kim Húc, xã Hồng Đức (Ninh Giang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2020). Đây là thôn đầu tiên của huyện Ninh Giang tổ chức ngày hội này.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng thôn Kim Húc

Các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tới dự. Cùng dự còn có một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh một số sở, ban, ngành của tỉnh và UBND huyện Ninh Giang.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nhân dân thôn Kim Húc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí ôn lại nhưng kỷ niệm gắn bó với nhân dân trong thôn và tự hào nhắc lại truyền thống đoàn kết của nhân dân dưới góc độ là người con quê hương. Thôn Kim Húc là một trong những thôn tiêu biểu của xã Hồng Đức nói riêng và huyện Ninh Giang nói chung trong quá trình phát triển, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Thành tích này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu trong thời gian tới, xã Hồng Đức cần tận dụng tối đa các cơ hội mà đường trục Bắc - Nam của tỉnh đem lại để phát triển kinh tế-xã hội. Chi bộ thôn Kim Húc cần tư duy, định hướng phát triển thôn theo mô hình "phố trong làng"; quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường; phát triển các dịch vụ y tế, ngân hàng và nâng cao chất lượng giáo dục. Hồng Đức cần phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. MTTQ phải thực sự là trung tâm tạo sự đoàn kết trong nhân dân. Chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội địa phương. 

Thôn Kim Húc có 583 hộ với 1.893 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Kim Húc đã đoàn kết, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong phát triển kinh tế, người dân đã tích cực đổi mới phương pháp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Nhiều hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại thu nhập cao. Nhân dân trong thôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái. Năm 2020, thôn Kim Húc có 1 khu dân cư đạt xuất sắc, 430 gia đình đạt danh hiệu văn hoá...

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao giấy chứng nhận danh hiệu gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" cho 6 gia đình

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng giấy chứng nhận danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” cho 6 gia đình tiêu biểu của thôn; tặng 12 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hồng Đức. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển trao tặng một số dụng cụ, máy tập thể dục cho nhân nhân trong thôn...

PHAN XUYỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Mạnh Hiển dự Ngày hội Đại đoàn kết thôn Kim Húc