Xã Hồng Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

18/11/2020 18:30

Để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành đô thị loại V, Đảng bộ, chính quyền xã Hồng Phong (Nam Sách) đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp.


Cầu Nghè có vốn đầu tư xây dựng gần 6 tỷ đồng sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của xã Hồng Phong

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong (Nam Sách) xác định một trong những nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2025 là phấn đấu xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành đô thị loại V, trước năm 2030 trở thành thị trấn.

Nền tảng vững chắc

Từ năm 2016 đến nay, xã Hồng Phong huy động được hơn 16,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tỉnh hỗ trợ 2,2 tỷ đồng, huyện hỗ trợ 2,5 tỷ đồng, số tiền còn lại là ngân sách xã. Từ đó, diện mạo của xã đã có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Vừa qua, địa phương tự kiểm tra đánh giá, kết quả cho thấy đã đạt toàn bộ 18 tiêu chí NTM nâng cao. Đây là thành quả ghi dấu sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân.

Hiện nay, hệ thống giao thông của xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa đúng quy định, bảo đảm đi lại thuận lợi. Toàn bộ 2,2km đường liên xã rộng 7 m được trải nhựa asphalt; 2,7 km đường trục xã đã được nâng cấp, mở rộng mặt đường từ 5 - 7 m, trải nhựa asphalt hoặc bê tông; 5,9 km đường trục thôn được mở rộng từ 4 - 7 m; 9,9 km đường ngõ xóm được bê tông hóa, rộng từ 3,5 - 4 m. Đường trục chính nội đồng dài 5,8 km thì 4,3 km được đổ bê tông, rộng từ 3,5 - 4 m, bảo đảm xe cơ giới đi lại thuận tiện. Hầu hết trên các trục đường xã, thôn qua khu dân cư đều đã có hệ thống đèn điện chiếu sáng, thuận tiện cho người dân đi lại, sinh hoạt

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân không ngừng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng. Các trường học của xã đều đạt chuẩn quốc gia. Trạm Y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hiện 92,4% số dân tham gia bảo hiểm y tế. 5 thôn đều đạt và duy trì tốt danh hiệu văn hóa và có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao. 

Địa phương thực hiện hiệu quả sản xuất hàng hóa chủ lực gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Hằng năm, Hồng Phong thực hiện quy hoạch từ 1- 3 vùng sản xuất lúa chất lượng cao, có năm diện tích đạt hơn 40 ha. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 60,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,94%, hơn 92% số người dân trong độ tuổi lao động có việc làm.

Ủy ban MTTQ xã đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". 5 năm qua, Ủy ban MTTQ xã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân ủng hộ hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày công tham gia xây dựng NTM nâng cao; tổ chức 4cuộc vận động Quỹ "Vì người nghèo" được tổng số hơn 111,8 triệu đồng, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa...

Đồng lòng

Sau khi Đại hội Đảng bộ xã thành công, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã Hồng Phong khẩn trương bắt tay đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thời gian qua, lãnh đạo địa phương cùng các ngành, đoàn thể tổ chức bàn bạc với nhân dân thông qua việc tiếp xúc cử tri, đối thoại, các cuộc họp để người dân hiểu rõ, cụ thể mục tiêu phấn đấu, chủ trương, biện pháp thực hiện của xã, tạo sự thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Để từng bước thực hiện thành công nhiệm vụ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và trở thành đô thị loại V, Đảng bộ, chính quyền xã Hồng Phong đang tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Từ nguồn ngân sách của huyện và của địa phương, xã đang cải tạo, nâng cấp đoạn đường từ ngã tư đường dẫn cầu Hàn về cầu Quán Táo 3 dài hơn 200 m, mở rộng từ 3 m lên 7 m, kinh phí hơn 10 tỷ đồng; xây dựng cầu Nghè vào trung tâm xã với vốn đầu tư gần 6 tỷ đồng. Hai công trình này sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Năm 2021, xã tiếp tục cải tạo, lát vỉa hè một số trục đường chính; hoàn thành xây dựng 12 phòng học cho Trường Tiểu học và THCS, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa của cả 5 thôn; từng bước hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng đường trung tâm xã, ngã ba, ngã tư các thôn, cắm biển báo giao thông toàn bộ đường giao thông trong xã.

Đồng chí Vương Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết để đạt NTM kiểu mẫu và đô thị loại V, địa phương còn rất nhiều việc phải làm. Xã sẽ chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ. Xã đang tích cực triển khai quy hoạch, thành lập các khu dân cư tập trung phía tây (khu vực đường dẫn cầu Hàn) thuộc các thôn Đoàn Kết, Nam Khê với tổng diện tích 35,5 ha. Ngoài ra, còn có một số khu dân cư khác như Quán Táo 3 rộng 4,9 ha, Vạn Tải Tây rộng 1,8 ha. Cùng với đó, xã xin chuyển đổi 10 ha đất nông nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cây rau màu cho giá trị kinh tế cao ở các thôn Đoàn Kết, Vạn Tải Đông; rà soát, đối chiếu lại toàn bộ các tiêu chí, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng NTM kiểu mẫu và đô thị loại V.

 DANH TRUNG

(0) Bình luận
Xã Hồng Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống