Xây dựng Tân Việt ngày càng giàu đẹp

24/03/2020 17:06

Nhiệm 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Việt tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Đảng ủy xã Tân Việt họp triển khai công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Tân Việt nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tân Việt (Thanh Hà) đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tập trung lãnh đạo chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27 đề ra.

Vượt nhiều chỉ tiêu

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27 đề ra chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng/năm; phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2020...

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách, người có công. Ưu tiên phát triển cây con, giống mới mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Tân Việt đã thi đua lao động sản xuất, đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

Toàn xã huy động trên 50 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu này. Đến năm 2017, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch trước 3 năm so với mục tiêu đại hội đề ra. Đến nay, 100% đường thôn, xóm được mở rộng, khang trang; đường trục xã dài gần 2 km cũng đang được cải tạo, nâng cấp. 

Xác định ổi là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao nên những năm qua nhân dân xã Tân Việt đã cải tạo, chuyển đổi đất lúa sang trồng ổi. Năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp ở địa phương đạt 92,4 tỷ đồng, tăng hơn 39 tỷ đồng so với năm 2015.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Tân Việt cũng phát triển mạnh, có nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi nhất huyện Thanh Hà. Nghề vận tải thủy nhiều năm nay cũng mang lại nguồn thu hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các xã lân cận... Với nhiều giải pháp như trên, đời sống của người dân Tân Việt được nâng lên rõ rệt.

Thu nhập bình quân đầu người ở Tân Việt đã đạt 47,4 triệu đồng/năm, vượt 4 triệu đồng so với mục tiêu. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều còn 1,94%, giảm 5,9% so với năm 2015, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Đến nay, các cấp học đều đạt chuẩn quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất khang trang. An ninh trật tự, quốc phòng - quân sự địa phương được bảo đảm... 

Bài học kinh nghiệm

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng 1 chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, 57 kế hoạch và 110 nghị quyết, 11 quy chế để thực hiện nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Đảng ủy đã thực hiện 7 công việc đột phá, đạt 100% kế hoạch. Nhiều công việc mang lại lợi ích rõ rệt, góp phần nâng cao đời sống nhân dân như làm đường trục xã; các trường học đều đạt chuẩn quốc gia; xã đạt chuẩn nông thôn mới… Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời nhiều nhiệm vụ khó, vấn đề bức xúc ở địa phương.

Đó là chỉ đạo khối dân vận phối hợp với các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị để tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương.

Nhiều vấn đề gây bức xúc trong nhân dân liên quan đến tranh chấp đất đai, một số đơn vị thu chi không rõ ràng cũng đã được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy vào cuộc xử lý kịp thời, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh...

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã có nhiều biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng như xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đảng ủy thực hiện bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Trong công tác phát triển Đảng, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ ưu tiên, tạo mọi điều kiện cho thanh niên học tập, phát huy năng lực, sở trường.

Nhờ đó, thanh niên ở các chi đoàn nông thôn, chi đoàn các trường học có cơ hội rèn luyện, phấn đấu, bổ sung nguồn phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Tân Việt đã kết nạp 21 đảng viên, đạt kế hoạch đề ra. Đến nay, Đảng bộ có 239 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ. 

Nhiệm 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Việt tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đảng bộ xã Tân Việt được Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Hà chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện. Đại hội diễn ra trong hai ngày 24-25.3. Tham dự đại hội có 158 đại biểu chính thức, đại diện cho 239 đảng viên trong đảng bộ. 

NGUYỄN TRỌNG LONGBí thư Đảng ủy xã Tân Việt

(0) Bình luận
Xây dựng Tân Việt ngày càng giàu đẹp