Xem xét mở lại một số đường bay thương mại quốc tế

11/09/2020 13:22

Sáng 11.9, Thường trực Chính phủ đã họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

Cuộc họp có sự tham gia của các bộ, ngành và một số địa phương theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện trên thế giới có hơn 250 loại vaccine ngừa Covid-19 đang được nghiên cứu và thử nghiệm, trong đó có 8 loại tiềm năng nhất đang được thử nghiệm ở giai đoạn 3 và cũng là giai đoạn cuối cùng. Vaccine Sputnik V đầu tiên do Nga sản xuất, từ ngày 9.9.2020 khoảng 40.000 tình nguyện viên đăng ký trực tuyến ở Nga có thể được tiêm phòng. Việc tiêm phòng gồm 2 liều với khoảng thời gian cách quãng là 21 ngày. Tại Trung Quốc, ngày 7.9, hãng dược Sinova Biotech lần đầu tiên công bố các dữ liệu liên quan đến kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 của vaccine Covid-19 có tên CoronaVac. Ngoài ra, Mỹ cũng đang chuẩn bị sẵn kế hoạch tiếp nhận và phân phối "một lượng hạn chế" của 1 hoặc 2 loại vaccine dự kiến được ưu tiên miễn phí cho các nhóm nguy cơ cao như nhân viên các ngành y tế, an ninh, nhân viên và người sống ở các nhà dưỡng lão.

Dịch bệnh được kiểm soát tốt

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 9 ngày qua tại Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng; số người chữa khỏi tăng lên hằng ngày cho thấy dịch bệnh đã được kiểm soát tốt trên cả nước. Công tác chỉ đạo phòng chống dịch tương đối bài bản, nhịp nhàng, chủ động, đã đẩy mạnh các biện pháp thực hiện mục tiêu kép. Nhịp độ sản xuất kinh doanh hiện nay sôi động hơn. Trạng thái bình thường mới được thiết lập.

Thủ tướng nhắc lại quan điểm tiếp tục đề cao cảnh giác, đặc biệt là đối với ngành y tế, các bệnh viện. Ngành y tế phải luôn đề cao trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong quá trình này, đồng thời đề xuất các biện pháp kịp thời hơn trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép. Những chuyến bay từ nước ngoài vào thì phải được thực hiện từng bước, thận trọng nhưng không quá khắt khe.

Thủ tướng chỉ rõ, thời điểm 3 tháng còn lại rất quan trọng đối với Việt Nam để thực hiện mục tiêu kép nhằm đạt mức tăng trưởng dương ở mức dự báo, có thể là 3%.

Nghiêm cấm "ngăn sông cấm chợ"

Thủ tướng yêu cầu mỗi người dân và doanh nghiệp xác lập thực trạng bình thường mới. Các bộ, ngành, địa phương phải tạo thuận lợi cho người dân giao thương, không gây khó khăn, chậm trễ như một số trường hợp vừa qua, kể cả từ địa phương này sang địa phương khác hay người nhập cảnh. Nghiêm cấm tình trạng “ngăn sông chấm chợ”, chỉ lo phòng chống dịch bệnh mà không lo thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng đánh giá cao 15 địa phương, trong đó có Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và một số địa phương khác, đã phối hợp hiệu quả với ngành y tế và các bộ, ngành, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch. Các cấp, ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 đã thực hiện tốt các nhiệm vụ. Do đó, đến hôm nay là ngày thứ 10 chưa có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Bước đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh đã cơ bản trở lại bình thường.

Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và có thể tiếp tục có ca mắc mới trong cộng đồng, nhất là khi sắp tới một số biện pháp mở cửa có thể được áp dụng. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt thông điệp 5k gồm: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và thực hiện khai báo y tế. Phải hình thành thói quen này trong cộng đồng để bảo vệ bản thân và xã hội, nhất là khi tiếp xúc tập thể đông người và đám đông.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế địa phương phải chủ động kịch bản, phương án ứng phó các tình huống xảy ra của dịch bệnh trên địa bàn, nhất là tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ quan đơn vị, các cơ sở sản xuất, các khu dân cư. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, diễn tập, hướng dẫn biện pháp ứng phó các tình huống xảy ra của dịch bệnh ở những khu vực này, nhất là các cơ sở sản xuất, dịch vụ đông người. 

Yêu cầu “không ngăn sông cấm chợ”, nhưng Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương tập trung các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội sẽ diễn ra ở địa phương mình, gồm cả thúc đẩy giao thương quốc tế trong điều kiện bình thường mới. Các địa phương cần sẵn sàng tạo mọi điều kiện thúc đẩy thu hút đầu tư, nhất là từ các đối tác lớn.

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế phối hợp với các bộ, ngành và địa phương phổ biến các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới; đồng thời theo dõi y tế, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam khi mở các đường bay thương mại quốc tế. Các trường hợp đi lại quốc tế, nhập cảnh vào Việt Nam phải có quy định riêng về y tế để bảo đảm an toàn. Ngành y tế và các địa phương phải có biện pháp chủ động, thần tốc khi có ca nhiễm mới. 

Mở lại một số đường bay thương mại quốc tế

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các hãng hàng không xem xét việc mở lại đường bay thương mại với một số quốc gia và khu vực. Xem xét mở các chuyến bay riêng với người quá cảnh Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Campuchia về Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải cần phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao xem xét lại các vấn đề khi mở lại đường bay thương mại quốc tế, bao gồm việc lựa chọn các nhóm đối tượng ưu tiên nhập cảnh, lựa chọn các cảng hàng không tiếp nhận các chuyến bay thương mại quốc tế, các phương án giải tỏa các cảng hàng không quốc tế, phương án quản lý các trường hợp nhập cảnh, phương án tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế phù hợp, các hướng dẫn khác… nhằm bảo đảm phòng chống dịch và tạo thuận lợi cho người nhập cảnh.  

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải xem xét tăng tần suất các chuyến bay với các nước không phải là tâm điểm dịch để vừa đón công dân về nước và đón các nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý về Việt Nam.

UBND các địa phương cần phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính để thực hiện cách ly có thu phí. Các thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các địa phương lân cận của 3 thành phố này cần khẩn trương chỉ đạo việc lựa chọn các cơ sở lưu trú, các khách sạn làm nơi cách ly có thu phí, bảo đảm cơ số tối thiểu và có thể tăng dần trong thời gian tới. Bộ Công an và Bộ Y tế cần giám sát chặt chẽ các cơ sở lưu trú.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí, các địa phương đẩy mạnh truyền thông về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi có bệnh lý nền; khuyến khích khai báo y tế tự nguyện; đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone; cùng với đó là tuyên truyền thực hiện mục tiêu kép, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương cần tiếp tục kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng nhập cảnh trái phép. Các bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cần tạo thuận lợi nhất cho chuyên gia và các nhà đầu tư vào Việt Nam, có thời hạn cụ thể và đầu mối chịu trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, thống nhất để tiếp tục trình Thủ tướng các giải pháp để thực hiện giai đoạn 2 gói hỗ trợ an sinh xã hội, trong đó có việc kéo dài thời gian hỗ trợ. Cùng với đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục đề xuất những gói hỗ trợ khác cho các đối tượng phù hợp, nhất là lao động thất nghiệp, thiếu việc làm đang rất khó khăn hiện nay.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu cho biết đến nay đã 10 ngày Hải Dương không có ca bệnh mới. Đã có 11/17 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương được ra viện. Thời gian qua, tỉnh đã xử lý kịp thời khi có ca bệnh mới phát sinh, thực hiện phong tỏa cách ly các khu vực liên quan đến ca bệnh. Trên địa bàn tỉnh hiện còn 2 ổ dịch ở ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP Hải Dương) và thôn Khay, xã Thống Nhất (Gia Lộc). Ổ dịch lớn nhất với 13 bệnh nhân ở 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương) đã dỡ bỏ phong tỏa cách ly từ 0 giờ ngày 11.9.

Vừa qua, ở Hải Dương xảy ra việc người nhập cảnh cách ly tại Trung đoàn 125 sau khi rời đi mới nhận được kết quả dương tính. Việc này là do sự phối hợp thông tin không tốt giữa ngành y tế và đơn vị quân đội cách ly. Tuy nhiên, Hải Dương đã kịp thời xử lý vụ việc, đưa bệnh nhân vào bệnh viện điều trị, rà soát người liên quan, xử lý môi trường… Đến nay, trong số 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh đã có 1 người được xuất viện, 1 người đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính. Tỉnh đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Để đáp ứng yêu cầu vừa phòng chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế, Hải Dương đã quyết định chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, thực hiện nghiêm mọi chỉ đạo của Trung ương kết hợp với những định hướng phù hợp với tình hình của tỉnh. Trong trạng thái “bình thường mới”, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không chủ quan lơ là phòng chống dịch, đồng thời vẫn tập trung nguồn lực phát triển kinh tế. Tỉnh Hải Dương đã cho hoạt động trở lại hầu hết các dịch vụ kinh doanh, chỉ còn hạn chế một số dịch vụ không thiết yếu như: massage, games, karaoke, quán bar, gym…

Hải Dương đã tổ chức tốt hoạt động khai giảng năm học mới, bảo đảm công tác phòng chống dịch trong trường học. Ngành giáo dục xây dựng kế hoạch học tập phù hợp như cho học sinh như khối tiểu học học 1 buổi/ngày, bảo đảm giãn cách trong lớp học… Thực hiện nghiêm việc quản lý, cách ly đối với lao động nhập cảnh, kiên quyết không để người có nguy cơ nhiễm bệnh vào địa bàn. Tỉnh tiếp tục rà soát lại quy trình, việc tổ chức phân luồng trong các cơ sở y tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ Hải Dương về trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch; cần có quy định thống nhất về giá xét nghiệm PCR trong cộng đồng cho những người có nhu cầu…

TTXVN - PV

(0) Bình luận
Xem xét mở lại một số đường bay thương mại quốc tế