Chăm sóc tốt sức khỏe người cao tuổi

05/06/2020 10:01

Cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã có những chương trình hoạt động thiết thực, triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT


Bác sĩ của Bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt quốc tế DND - Hải Dương khám miễn phí cho người cao tuổi

Từ năm 2009, Quốc hội đã thông qua Luật Người cao tuổi (NCT). Ngay từ chương 2 với 2 trong số 31 điều, luật đã dành để nói về chăm sóc sức khỏe NCT. Điều đó chứng tỏ Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đối với lớp NCT, mà phần lớn trong số họ đã từng cống hiến, hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi trong các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, họ vẫn tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng, làm gương cho con cháu noi theo…

Luật NCT quy định rõ việc ưu tiên cho NCT được khám chữa bệnh trước, các bệnh viện (trừ bệnh viện chuyên khoa nhi) cần có khoa lão khoa hoặc dành một số giường bệnh để điều trị, phục hồi sức khỏe cho NCT… Luật cũng đề cao việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT tại nơi cư trú. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông, kỹ năng phòng và chữa bệnh, phải lập hồ sơ theo dõi, quản lý, phối hợp với tuyến trên khám sức khỏe định kỳ cho NCT. Chính quyền phối hợp với trạm y tế cử cán bộ đến tận nhà khám chữa bệnh cho NCT cô đơn, bệnh nặng…

Sau gần 10 năm thực hiện, Luật NCT đã đi vào cuộc sống và khẳng định được ý nghĩa nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với NCT. Cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã có những chương trình hoạt động, đồng thời phối hợp với ngành y tế triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT. NCT đi khám chữa bệnh đã được ưu tiên khám sớm, được quản lý sức khỏe và cấp thuốc đối với một số bệnh mãn tính. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, nhận rõ nguy cơ bệnh này rất nguy hiểm với NCT có một số bệnh nền, các cấp, các ngành đã quan tâm tuyên truyền, dành sự quan tâm đặc biệt để bảo vệ sức khỏe NCT.

Tuy nhiên, thực tế ở tỉnh ta hiện nay vẫn còn nhiều NCT đang có cuộc sống khó khăn, phải lao động vất vả, nhất là NCT ở khu vực nông thôn. Việc tuyên truyền, giáo dục Luật NCT chưa được thường xuyên đối với các đối tượng xã hội, có tình trạng con cháu không giữ được đạo đức, nghĩa vụ trong việc đối xử với ông bà, cha mẹ, thậm chí bạo hành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe NCT. Nhiều NCT phải chịu gánh nặng bệnh tật, nhất là các bệnh xương khớp, tim mạch, huyết áp, tiền liệt tuyến... 

Để phát huy những kết quả và khắc phục hạn chế trong thực hiện Luật NCT ở địa phương, rất cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cấp Hội NCT, ngành y tế và đoàn thể trong thời gian tới, nhất là trong triển khai cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT", tạo điều kiện cho NCT sống khỏe, sống vui, sống có ích, góp phần tích cực hơn nữa vào công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

THẾ NGUYỄN(TP Hải Dương)

Bác sĩ của Bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt quốc tế DND - Hải Dương khám miễn phí cho người cao tuổi
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm sóc tốt sức khỏe người cao tuổi