Tự bảo vệ mình

09/08/2020 13:33

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mỗi chúng ta phải biết cách tự bảo vệ mình. Những biện pháp phòng vệ không khó thực hiện và cũng đừng ngại khi kêu gọi những người xung quanh cùng làm theo.

Tôi đang phải tham gia một hoạt động tập trung gần 100 người kéo dài hơn 10 ngày. Việc phải có mặt ở một nơi đông người trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến tôi khá e ngại. Nhưng do không thể vắng mặt nên tôi đành tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang, ngồi cách xa những người xung quanh, sử dụng nước sát khuẩn tay thường xuyên. 

Tuy nhiên, hành động của tôi khá lạc lõng trong tập thể ấy. Chỉ có chưa đến 1/5 số người có mặt là đeo khẩu trang. Rất nhiều người khác khi mới đến có đeo khẩu trang nhưng sau một lúc lại bỏ ra vì lý do ngột ngạt, không quen, bất tiện khi giao tiếp, trò chuyện. Hành động của họ là thói quen, nhưng trong mùa dịch, thói quen đó sẽ rất có hại cho chính bản thân họ và những người xung quanh. Vì ngại nên cũng chẳng mấy ai nhắc nhở nhau cần đeo khẩu trang ở nơi đông người cả. 

Thực ra, việc đeo khẩu trang không phải là thói quen của đại bộ phận người dân. Ngay ở nhiều nước phương Tây, trong thời gian dịch Covid-19 căng thẳng, vẫn có một số nơi người dân tổ chức biểu tình, đeo khẩu trang khoét rỗng để bày tỏ sự phản đối. Thời gian đầu thực hiện giãn cách xã hội ở nước ta, nhiều người vẫn không tuân thủ việc đeo khẩu trang ở nơi đông người. Nhưng khi các địa phương quy định phạt nếu không đeo khẩu trang thì ngay lập tức yêu cầu này đã được thực hiện. Đợt dịch này, tuy Thủ tướng Chính phủ có nói không tổ chức giãn cách xã hội ồ ạt mà chỉ thực hiện ở những nơi đang có dịch, nhưng việc đeo khẩu trang khi tới nơi đông người, hạn chế tụ tập, thực hiện tốt các quy định về giữ khoảng cách với người xung quanh… thì vẫn là những biện pháp phòng dịch hữu hiệu mọi người cần làm. Chúng ta thà chịu chút vướng víu bất tiện một chút khi đeo khẩu trang còn hơn nếu không may mắc bệnh thì sẽ phải chụp cả chiếc mặt nạ thở với một đống dây dợ lằng nhằng, chữa trị tốn kém, thậm chí còn không thể giữ được cả tính mạng. Và với cơ chế lây lan của Covid-19, người mắc bệnh không chỉ khổ mình mà còn làm liên lụy tới rất nhiều người xung quanh.    

Không riêng chuyện đeo khẩu trang, trong thực tế còn nhiều hành vi có hại cho sức khỏe cộng đồng nhưng ít khi bị nhắc nhở. Nhiều người vô tư hút thuốc, nhả khói nơi công cộng mà những người xung quanh vẫn ngại lên tiếng. Nếu có người lên tiếng có khi lại bị nhìn với con mắt thiếu thiện cảm, cứ như thể họ là người ngoài hành tinh chứ không phải những người ngang nhiên vi phạm kia.  

Hay như việc cài đặt các ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ việc phòng chống dịch bệnh cũng vậy. Dù chỉ là những thao tác rất đơn giản, không mất nhiều thời gian là có thể cài đặt các ứng dụng NCOVI hay Bluezone, nhưng chính quyền các địa phương vẫn phải rất mất thời gian để tuyên truyền vận động. Điều đáng nói là không chỉ những người cao tuổi, ít tiếp xúc với công nghệ thông tin, không dùng điện thoại thông minh mới ngại, mà ngay nhiều người trẻ vốn dành rất nhiều thời gian cho mạng internet, mạng xã hội… vẫn cứ mắc bệnh ngại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là khi chứng kiến cả các nước rất phát triển như Mỹ, Nhật… cũng vẫn phải chật vật chống chọi với dịch bệnh, hiện vẫn chưa có vaccine, chưa có cách hiệu quả nào để khống chế dịch bệnh thì mỗi chúng ta phải biết cách tự bảo vệ mình. Những biện pháp phòng vệ không khó thực hiện và cũng đừng ngại khi kêu gọi những người xung quanh cùng làm theo. Các cơ quan, đơn vị, khu dân cư phải thường xuyên nhắc nhở các thành viên, người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Những đơn vị tổ chức các hoạt động tập trung đông người nên yêu cầu mọi người đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, bảo đảm khoảng cách giữa các cá nhân…  

KIM THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự bảo vệ mình