Kỷ niệm 443 năm ngày sinh tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ

11/04/2017 09:23

Sáng 10.4, Ban Quản lý di tích thị xã Chí Linh tổ chức lễ kỷ niệm 443 năm ngày sinh của tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ (14.3.1574 - 14.3.2017) tại đền thờ bà ở phường Văn An.



Lãnh đạo UBND thị xã Chí Linh trao giải cho các thí sinh tham gia hội  thi sắp lễ và cắm hoa nghệ thuật

Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ sinh tại làng Kiệt Đặc (nay là phường Văn An), là người hiếu học, từng giả trai để đi thi. Năm Giáp Ngọ (1594), bà đỗ đầu khoa thi Hội khi vừa tròn 20 tuổi. Bà là nữ tiến sĩ khoa bảng đầu tiên và duy nhất của nền khoa bảng phong kiến nước ta. Bà làm quan trải qua các triều vua Mạc, Lê. Những năm làm quan, bà luôn quan tâm phát triển nền giáo dục nước nhà. Năm 70 tuổi bà cáo quan về an trí tại quê nhà. Bà mất năm 80 tuổi và được nhân dân địa phương lập đền thờ, tôn làm phúc thần.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ, Ban Quản lý di tích thị xã Chí Linh đã tổ chức hội thi sắp lễ và cắm hoa nghệ thuật với sự tham gia của 12 nữ cán bộ, nhân viên của ban. Thí sinh Nguyễn Thị Dung đoạt giải nhất.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 443 năm ngày sinh tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ