Cẩm Giàng: Lượng du khách đến các di tích tăng 15%

04/10/2019 10:21

Theo Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng, từ đầu năm đến nay, các di tích trong huyện đón 90.000 lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Văn miếu Mao Điền đón khoảng 55.000 lượt khách, đền Bia đón 25.000 lượt khách, đền Xưa và chùa Giám đón 10.000 lượt khách. Lượng du khách tăng do số đoàn học sinh trong và ngoài tỉnh tới tham quan tại Văn miếu Mao Điền tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái.

Để bảo đảm phục vụ tốt du khách đến tham quan, Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng đã bố trí 3 cán bộ thuyết minh tại các di tích; tham mưu với UBND huyện tổ chức thành công các lễ hội truyền thống; xuất bản cuốn sách "Văn miếu Mao Điền di tích - Danh nhân và lễ hội"; tích cực quảng bá về các di tích...

Từ nay đến cuối năm, đơn vị dự kiến xuất bản cuốn sách "Giá trị cụm di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa, chùa Giám, đền Bia", xây dựng thêm nhà vệ sinh và đường điện chiếu sáng tại Văn miếu Mao Điền, chỉnh trang cảnh quan di tích để chuẩn bị đón khách trong dịp Tết Canh Tý...

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng: Lượng du khách đến các di tích tăng 15%