Đền, đình Sượt đông khách dù không tổ chức lễ hội truyền thống

21/04/2021 15:39

Ngày 10.3 âm lịch hằng năm là ngày khai hội truyền thống đền, đình Sượt (TP Hải Dương). Năm nay, để phòng chống dịch Covid-19, lễ hội không được tổ chức.


Đội tế thực hiện nghi thức dâng rượu lên Đại vương Vũ Hựu, một nghi lễ đặc trưng của Lễ hội đền, đình Sượt

Dù các hoạt động lễ hội không được tổ chức nhưng vẫn rất đông người dân về dâng hương Đại vương Vũ Hựu trong sáng 21.4 (10.3 âm lịch).


Dù lễ hội không được tổ chức nhưng vẫn rất đông người dân đến dâng hương 

Đại vương Vũ Hựu là người có công giúp vua Lê Chiêu Tông đánh đuổi quân Ai Lao và quân Chiêm Thành xâm lược.


Lễ vật người dân dâng lên Đại vương

Đại diện Ban Quản lý di tích cho biết, để phòng chống dịch, đền, đình Sượt không tổ chức rước lễ và các hoạt động hội sôi nổi như mọi năm. Thay vào đó, di tích chỉ tổ chức nghi lễ dâng hương và tế truyền thống. Trong ngày chính lễ, dâng rượu Hoàng Tửu là nghi thức duy nhất được tổ chức.


Biển báo nhắc nhở người dân thực hiện biện pháp phòng chống dịch trước khi vào đền

PHÚC MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đền, đình Sượt đông khách dù không tổ chức lễ hội truyền thống