Hơn 30 đoàn khách dâng hương tại Văn miếu Mao Điền

14/04/2019 13:46

Từ ngày 13 đến trưa 14.4, khu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền đã đón tiếp hơn 30 đoàn khách đến dâng hương và tham quan.

Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng cho biết từ ngày 13 đến trưa 14.4, khu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền đã đón tiếp hơn 30 đoàn với khoảng 1.700 lượt khách đến dâng hương và tham quan. Trong đó, chủ yếu là các đoàn học sinh trong và ngoài tỉnh. Riêng ngày 13.4, có gần 1.500 lượt du khách đến dâng hương.

Ban Quản lý di tích đã bố trí cán bộ, nhân viên trực trong 3 ngày từ 13-15.4 để phục vụ du khách; dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị khánh tiết và hướng dẫn các đoàn. Dự kiến có khoảng 2.500 lượt du khách đến tham quan Văn miếu Mao Điền vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10.3 năm nay, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018.

Từ ngày 13 đến trưa 14.4, có gần 1.700 lượt khách đến dâng hương tại Văn miếu Mao Điền

Giới thiệu ý nghĩa, giá trị lịch sử khu di tích cho các đoàn khách

Các em học sinh thích thú tìm hiểu về Trường Thi Hương mới được phục dựng trong khuôn viên di tích

Cán bộ Ban Quản lý di tích chuẩn bị khánh tiết tiếp đón người dân và du khách vào dâng hương

* Trong 3 ngày từ 13-15.4, 15 diễn viên, nghệ sĩ của phường rối nước Hồng Phong (Ninh Giang) biểu diễn múa rối nước tại thủy đình ở thôn Bồ Dương (xã Hồng Phong) để phục vụ du khách. 

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 30 đoàn khách dâng hương tại Văn miếu Mao Điền