Khai hội chùa Bạch Hào

09/02/2019 21:07

Từ ngày 8-10.2 (mùng 4-6 Tết) diễn ra lễ hội truyền thống chùa Bạch Hào ở xã Thanh Xá (Thanh Hà).


Chùa Bạch Hào nằm trên một dải đất hẹp ven sông Cửa Chùa - một nhánh của sông Hương


Chùa Bạch Hào được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993. Lễ hội chùa Bạch Hào được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia năm 2015.


Bệ đá cổ hình tòa sen khắc biểu tượng 4 chim thần ở 4 góc

Chùa Bạch Hào thờ 3 vị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Sau khi đánh tan giặc Nguyên Mông, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con rồi xuất gia, lên núi Yên Tử tu hành, lập thiền phái Trúc Lâm. Vừa tu hành, 3 vị tổ thiền phái Trúc Lâm vừa dạy nhân dân trong vùng trồng dâu, nuôi tằm; tổ chức cho trai tráng trong làng luyện tập võ nghệ, đấu vật và thi bơi thuyền chải.


Hơn 100 bức mộc bản cổ có giá trị lớn

Ông Phạm Quốc Trọng, Chủ tịch UBND xã Thanh Xá, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết lễ hội chùa Bạch Hào diễn ra từ mùng 4 Tết, với nhiều nghi lễ truyền thống như rước long đình từ chùa vào đình Đun ở xóm 3; tổ chức đồng diễn thể dục dưỡng sinh và một số trò chơi dân gian: kéo co, bịt mắt bắt dê; thi bày mâm ngũ quả.


Hệ thống bia cổ phía sau chùa

Mùng 6 Tết, lễ hội tiếp tục với các nghi lễ và trò chơi như rước sắc phong từ chùa sang nghè; thi đua thuyền chải nam, nữ; nấu cơm trên thuyền; bắt vịt trên sông.

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai hội chùa Bạch Hào