Khánh thành lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Côn Sơn

02/10/2020 14:45

Sáng 2.10 (tức 16.8 âm lịch), lễ cắt băng khánh thành lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Côn Sơn đã được tổ chức tại khu di tích Côn Sơn.

>> Kỷ niệm 578 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành lầu Đức phật Quán Thế Âm Bồ Tát

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về dự và cắt băng khánh thành.

Cùng dự có một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, Giáo hội Phật giáo tỉnh; lãnh đạo TP Chí Linh cùng cán bộ, nhân dân và du khách thập phương.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại lầu Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

Lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát khởi công xây dựng từ tháng 10.2018, vị trí ở phía sau tổ đường chùa Côn Sơn, chiều dài 10,5 m, rộng 10,5 m, cao 9,5 m. Kiến trúc lầu theo lối phương đình, có 2 tầng, 8 mái, đao tàu, réo góc. Trong lầu có tượng Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát nặng 4 tấn được tạc bằng ngọc nephrite, cao 1,75 m, thế thiền tọa trên đài sen.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu tại lễ cắt băng khánh thành lầu Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu khẳng định lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là công trình văn hóa, tâm linh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về văn hoá, xã hội của tỉnh Hải Dương. Công trình khánh thành góp phần hoàn chỉnh không gian cảnh quan kiến trúc chùa Côn Sơn, phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu và tham quan du lịch cũng như sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân...

Theo sử sách, chùa Côn Sơn được Đệ nhất Thánh tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông xây dựng, đệ nhị Thánh tổ Pháp Loa tôn giả mở rộng năm 1329. Đến cuối thế kỷ XIV, đệ tam Thánh tổ Huyền Quang tôn giả về trụ trì, tu bổ hoàn chỉnh.

Tượng Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát được tạc bằng ngọc quý nephrite nguyên tấm lấy từ Canada

Trong thời gian thực dân Pháp đô hộ nước ta, chùa Côn Sơn và lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đã bị tàn phá. Năm 1998 khi khai quật khảo cổ học, Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã phát hiện nhiều viên ngói tráng men hoa nâu cạnh Giếng Ngọc, có niên đại thế kỷ XIII, XIV. Các nhà khoa học xác định đây chính là ngói của lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát.

Công trình lầu Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tọa lạc dưới chân núi Kỳ Lân, cạnh Giếng Ngọc

Tháng 4.2017, UBND tỉnh phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn bao gồm các hạng mục: Giếng Ngọc, lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, kè chắn đất, tả hữu tiền hành lang và tam quan nội.

TIẾN MẠNH - HUYỀN ANH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh thành lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Côn Sơn