Lễ hội đền Sinh, đền Hóa

22/06/2018 11:17

Lễ hội đền Sinh, đền Hóa (Chí Linh) năm nay diễn ra từ ngày 19 - 21.6.


Nghi lễ hầu thánh tạ hội

Sáng 21.6, Ban Tổ chức Lễ hội cùng đông đảo nhân dân địa phương tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên Đại tướng quân, tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Hóa (xã Lê Lợi). 

Tương truyền vào khoảng năm Thiên Phúc (980-988), trẻ chăn trâu thường tụ tập tại trang An Mô. Một hôm chúng thấy một đứa trẻ dáng vẻ khôi ngô, nằm trên chỗ lõm của tảng đá mà khóc vang như tiếng chuông lớn. Bọn trẻ lấy nón làm lọng, lấy tay làm kiệu, lấy khăn làm cờ rước về. Bỗng nhiên, gió mưa, sấm chớp đùng đùng, cát bay, đá cuộn khắp nơi. Đứa trẻ hét lên một tiếng rồi vọt thẳng lên trời, truyền rằng đứa trẻ đó là Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên Đại tướng quân. Từ đó nhân dân lập miếu phụng thờ. Nơi tảng đá hình Mẫu Thạch Bàn sinh Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên Đại tướng quân thì lập đền Mẫu Sinh, nơi Đức Thánh Phi Bồng Hiệu Thiên Đại tướng quân bay về trời thì lập đền Thánh Hóa.


Nhân dân và du khách dâng hương tại đền Hóa

Sau lễ dâng hương là lễ rước bộ truyền thống. Chiều cùng ngày diễn ra nghi lễ hầu thánh tạ hội. Ngoài phần lễ, lễ hội còn có một số trò chơi dân gian.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội đền Sinh, đền Hóa