Tập trung làm nổi bật không gian lễ hội, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách

10/09/2018 16:15

Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển sau khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan

Sáng 10.9, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm2018.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và thị xã Chí Linh.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Ban Tổ chức Lễ hội rà soát kỹ lưỡng tất cả các công việc, nội dung kịch bản chi tiết, xác định những nội dung cần ưu tiên thực hiện trước, nếu có vướng mắc phát sinh phải xử lý kịp thời. Quan tâm tới công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội tại khu di tích Kiếp Bạc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Lễ khai hội tổ chức vào buổi tối nên cán bộ, nhân dân và du khách thập phương về dự nhiều khả năng sẽ đông hơn. Do đó, cần chuẩn bị kỹ càng, chu đáo các nghi lễ, bảo đảm văn minh, lịch sự, mang đậm dấu ấn nhưng không làm mất đi các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống. Tập trung trang trí để làm nổi bật không gian lễ hội, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Xây dựng kỹ lưỡng phương án bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông. Tiếp tục tổ chức dọn vệ sinh môi trường nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng ăn xin, chèo kéo, ép giá du khách trong mùa lễ hội…


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã Chí Linh kiểm tra một số công  trình xây dựng tại khu di tích Côn Sơn

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay được tổ chức từ ngày 19 - 29.9 (từ 10-20.8 âm lịch).

Nội dung Lễ hội năm nay cơ bản giống với những năm trước, chỉ khác là Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn sẽ được tổ chức vào tối 16.8 âm lịch thay vì sáng 17.8 âm lịch như trước đây và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Sau lễ tưởng niệm sẽ diễn ra lễ khai ấn, ban ấn. 


Đến nay, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đã hoàn thiện 70% khối lượng công việc liên quan.

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã và đang tập trung tôn tạo di tích; treo băng rôn, hồng kỳ, cờ dây, biển cố định… giới thiệu, tuyên truyền về lễ hội và khu di tích; liên hệ với các đoàn hầu thánh trong và ngoài tỉnh để tổ chức liên hoan diễn xướng hầu thánh trong dịp lễ hội; phối hợp vận động, huy động lực lượng, phương tiện tham gia các nghi lễ…

Các ngành liên quan đang gấp rút tu sửa, cải tạo hệ thống đường giao thông vào khu di tích, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự.

TIẾN  MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung làm nổi bật không gian lễ hội, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách