Trưng bày hiện vật khảo cổ học chùa Nhẫm Dương

02/12/2017 18:51

Sáng 2.12, tại chùa Nhẫm Dương (xã Duy Tân), UBND huyện Kinh Môn tổ chức trưng bày hiện vật khảo cổ học chùa Nhẫm Dương.

Hiện vật được trưng bày gồm 201 món thuộc 4 nhóm là: đồ gốm, đồ đồng, đồ đá và các hóa thạch xương người, xương động vật thời tiền sử có niên đại từ 3 - 5 vạn năm trước. Đặc biệt, nhiều hiện vật quý hiếm như xương động vật, xương người tiền sử hóa thạch, công cụ lao động bằng đá, đồ dùng sinh hoạt bằng gốm, tiền cổ... khẳng định loài người đã cư trú liên tục ở vùng đất Kinh Môn từ cách nay khoảng 3 - 5 vạn năm, trải qua các thời kỳ đồ đá cũ, đá giữa, hậu kỳ đá cũ, đồ đá mới, văn hóa Đông Sơn, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến cho đến ngày nay.

Cuộc trưng bày góp phần quảng bá sâu rộng những giá trị về văn hóa và hệ thống các hang động tại Nhẫm Dương tới du khách trong và ngoài nước; góp phần nâng cao lòng tự hào về quê hương, đất nước, về truyền thống hào hùng của quê hương Kinh Môn.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:


GS Nguyễn Lân Cường (áo đỏ) đang giới thiệu hiện vật với du khách


Hiện vật thời Đinh - Tiền Lê


Hiện vật thời Lý - Trần


Hiện vật thời Lê sơ


Gạch xây thời Bắc thuộc (thế kỷ I - III)


Xương động vật hóa thạch


Đồ đồng thời Đông Sơn


Tiền cổ


Răng người tiền sử hóa thạch


Người dân tham quan khu trưng bày

VỊ THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưng bày hiện vật khảo cổ học chùa Nhẫm Dương