Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cần có chiến lược thu hút khách du lịch

30/09/2019 20:05

Chiều 30.9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về thực hiện Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2020” tại Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trong phát triển du lịch của khu di tích từ năm 2016 đến nay. Đồng chí chỉ rõ Côn Sơn - Kiếp Bạc là khu du lịch tâm linh trọng điểm của tỉnh, ban cần có chiến lược lâu dài để thu hút du khách, nhất là khách lưu trú. Đơn vị cần quan tâm đầu tư xây dựng các hạng mục của khu di tích; ưu tiên các công trình trọng điểm; phân kỳ đầu tư để sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa; phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích; đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền hình ảnh di tích đến du khách trong và ngoài nước...


Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đề nghị UBND tỉnh, Sở Văn, Thể thao và Du lịch cấp kinh phí từ nguồn đầu tư của Trung ương và tỉnh thực hiện các dự án ưu tiên như sân lễ hội, bến bãi xe ngoài đê sông Thương; dự án tu bổ, tôn tạo đền Kiếp Bạc giai đoạn 2; xây dựng Đài chiến thắng quân Nguyên Mông trên núi Trán Rồng... 

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cần có chiến lược thu hút khách du lịch