Cẩm Giàng làm đẹp các di tích quốc gia đặc biệt

03/02/2019 07:32

Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng đã chi gần 50 triệu đồng để trang trí, bố trí vườn hoa trong khuôn viên... tại các điểm di tích quốc gia đặc biệt trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng trang trí cờ và hoa tại Văn miếu Mao Điền

Đại diện Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng cho biết từ giữa tháng 1 đến nay, ban đã chi gần 50 triệu đồng để trang trí 200 hồng kỳ, cờ hội, 70 đèn lồng truyền thống; bố trí vườn hoa trong khuôn viên... tại các điểm di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền và đền Bia trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Cán bộ Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng trang trí đèn lồng truyền thống, hoa tại đền Bia

Cờ và hoa được bố trí từ các tuyến đường chính dẫn vào khuôn viên của di tích. Đơn vị vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh công đức gần 30 chậu cây cảnh gồm hoa lan hồ điệp và mai vàng để trang trí tại các di tích; chuẩn bị gần 1.000 suất thuốc bổ, thuốc nam phát miễn phí cho người dân và du khách thập phương khi đến tham quan, dâng hương.  

Dự kiến trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, hai điểm di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền và đền Bia sẽ đón khoảng 25.000 -30.000 du khách đến dâng hương.

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng làm đẹp các di tích quốc gia đặc biệt