Khánh thành bia ghi nhận nơi thành lập chi bộ ghép Minh Tân - Tân Dân

21/11/2017 11:00

Sáng 19.11, Đảng ủy thị trấn Minh Tân và xã Tân Dân (Kinh Môn) tổ chức lễ khánh thành bia ghi nhận nơi thành lập chi bộ ghép Minh Tân - Tân Dân (tiền thân của Đảng bộ thị trấn Minh Tân và Đảng bộ xã Tân Dân ngày nay).


Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại bia ghi nhận

Ngày 20.11.1946, tại nhà ông Đào Văn Thuận ở khu Hạ Chiểu đã diễn ra lễ kết nạp 3 đảng viên và thành lập chi bộ ghép Minh Tân - Tân Dân. Ngày 20.4.1947, cũng tại nhà ông Thuận, Huyện ủy Kinh Môn công bố quyết định tách chi bộ ghép Minh Tân - Tân Dân thành 2 chi bộ độc lập. Ngay sau khi ra đời, hai chi bộ đã củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng, lãnh đạo nhân dân vừa kiên cường chiến đấu, chống giặc ngoại xâm, vừa lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.  

Để ghi nhớ thành tựu của 2 đảng bộ, Đảng bộ hai địa phương đã phối hợp xây dựng bia trên phần đất của gia đình ông Đào Văn Tư (con trai thứ của cụ Thuận). Kinh phí xây dựng bia trên 85 triệu đồng.

NGUYỄN HẬU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh thành bia ghi nhận nơi thành lập chi bộ ghép Minh Tân - Tân Dân