Nhiều công trình hoàn thành trước Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

18/09/2020 14:07

Chuẩn bị cho Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, Ban Quản lý (BQL) di tích đã xây dựng, cải tạo nhiều công trình để phục vụ du khách.


Dãy hàng quán được di dời ra phía đê sông Lục Đầu

Ngày 17.9, BQL di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã khánh thành lầu hoá sớ tại đền Kiếp Bạc. Công trình được xây dựng phía sau đền, thay cho lầu hóa sớ nhỏ, xuống cấp trước đây. Lầu rộng 16 m2 xây bằng gạch chịu nhiệt, 2 tầng, 8 mái. Công trình đưa vào sử dụng đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân nhiều năm nay. 

Cùng với lầu hoá sớ, công trình cải tạo hai dãy dải vũ ở đền Kiếp Bạc được quy hoạch 36 gian cũng đã hoàn thành. Công trình đã cải tạo cảnh quan, đồng thời tạo điều kiện để du khách nghỉ chân.

Tại đây, BQL di tích dành 6 gian ở hai dãy để làm nơi trưng bày, giới thiệu đặc sản của tỉnh như: mật ong Chí Linh, bánh đậu xanh, bánh gai Ninh Giang, gốm Chu Đậu... và đặc biệt là sản phẩm trà sen Kiếp Bạc. Đây cũng là điểm nhấn trong hoạt động quảng bá, tuyên truyền lễ hội năm nay.


Du khách về đền Kiếp Bạc ngày 17.9 

Trước đó, BQL di tích đã di dời 60 gian hàng quán ở hai bên đường thần đạo trước cổng đền Kiếp Bạc ra phía đê sông Lục Đầu. Tại vị trí này, BQL di tích đã cho san lấp mặt bằng, phân ô trồng hoa, đặt thêm ghế đá… tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Tại di tích Côn Sơn, công trình lầu thờ Quán Thế Âm Bồ Tát và tạc tượng Phật ngọc cũng đã hoàn thành. Dự kiến, lễ an vị và khánh thành lầu thờ sẽ được tổ chức vào ngày 2.10 (tức 16.8 âm lịch). 

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều công trình hoàn thành trước Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc