Thu hẹp quy mô Lễ hội mùa thu đền Quát

18/09/2021 06:16

Theo lãnh đạo UBND xã Yết Kiêu (Gia Lộc), để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, Lễ hội mùa thu đền Quát năm 2021 sẽ thu hẹp quy mô tổ chức.


Đền Quát ở xã Yết Kiêu (Gia Lộc)

Năm nay, lãnh đạo huyện và xã chỉ tổ chức thắp hương tưởng nhớ danh tướng Yết Kiêu. Ban Quản lý di dích dọn dẹp, trang hoàng lại khuôn viên khu di tích, không đón tiếp khách từ tỉnh ngoài, hạn chế tập trung đông người.      

Đền Quát thờ danh tướng Yết Kiêu - vị tướng có biệt tài bơi lặn, đã có công lớn giúp nhà Trần đại phá quân Nguyên Mông. Ông được vua Trần phong tặng “Trần triều Hữu tướng Đệ nhất bộ, Đô soái thủy quân, Tước hầu”. Lễ hội truyền thống đền Quát thường được tổ chức vào 2 kỳ mùa xuân và mùa thu. Lễ hội mùa thu tổ chức từ ngày 14-16.8 âm lịch (20-22.9 dương lịch năm nay).

Những năm trước chưa có dịch bệnh, nhiều nghi lễ được địa phương tổ chức như hội thi bơi thuyền chải truyền thống, múa lân sư rồng, dâng cỗ hộp, rước kiệu... Cách thức tổ chức lễ hội cũng bài bản, xứng tầm với quy mô lễ hội cấp huyện.

Đây là năm thứ 2, Lễ hội mùa thu đền Quát thu hẹp quy mô do ảnh hưởng của dịch bệnh.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu hẹp quy mô Lễ hội mùa thu đền Quát