TP Chí Linh: Hơn 20 tỷ đồng đầu tư cải tạo di tích

29/10/2019 08:52

Trong 2 năm 2018 và 2019, Chí Linh đã trích nguồn ngân sách thành phố và một phần xã hội hóa hơn 20 tỷ đồng để đầu tư trùng tu, cải tạo cảnh quan các di tích.

Du khách đến thăm đền thờ Chu Văn An

Theo Ban Quản lý di tích TP Chí Linh, trong 2 năm 2018 và 2019, địa phương đã trích nguồn ngân sách thành phố và một phần xã hội hóa hơn 20 tỷ đồng để đầu tư trùng tu, cải tạo cảnh quan các di tích. 

Ban Quản lý di tích TP Chí Linh trải nhựa đoạn đường hơn 100 m, cải tạo vườn hoa… ở đền thờ Chu Văn An; tu sửa toàn bộ nghi môn và 2 vườn hoa rộng khoảng 200 m2 , quy hoạch hàng quán, lát gạch ở khuôn viên đền Sinh, đền Hóa; phục dựng Tinh phi cổ tháp, cải tạo cảnh quan ở đền thờ nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ.

Nhờ vậy, cảnh quan các khu di tích khang trang, sạch đẹp, góp phần thu hút du khách thập phương. Trong 9 tháng đầu năm nay đã có hơn 50.000 lượt khách đến tham quan 3 di tích trên, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Chí Linh: Hơn 20 tỷ đồng đầu tư cải tạo di tích